Mỹ phân phát bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí lần thứ hai

Anh Vũ |

Mỗi gia đình Mỹ có thể đặt 4 bộ xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ trang web của chính phủ từ ngày 7.3.

Trong thông điệp liên bang ngày 1.3, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo chính phủ sẽ sẽ mở đợt phân phối kit xét nghiệm COVID-19 miễn phí từ ngày 7.3, Engadget đưa tin.

Nỗ lực phân phát các bộ xét nghiệm miễn phí của Mỹ bắt đầu từ giữa tháng 1, từ một kho dự trữ ban đầu với số lượng 500 triệu bộ xét nghiệm. Mặc dù sáng kiến ​​này là một sự thay đổi đáng hoan nghênh, đặc biệt là khi thỏa thuận giảm chi phí cho các bộ xét nghiệm COVID-19 giữa Nhà Trắng và một số chuỗi bán lẻ để vừa hết hạn, nó cũng bị một số người chỉ trích là không phù hợp. Thiếu sót lớn của chính sách này là giới hạn mỗi địa chỉ chỉ được nhận 4 bộ xét nghiệm, số lượng quá thấp đối với một số hộ gia đình.

Cách thức hoạt động của đợt phân phối thứ hai này vẫn sẽ giống như đợt đầu tiên. Trong khi Tổng thống Biden không nói cụ thể trong thông điệp liên bang, trang covidtests.gov của Mỹ tuyên bố rằng "bắt đầu từ tuần tới, mỗi gia đình ở Mỹ đều có thể đặt thêm 4 bộ xét nghiệm miễn phí nữa".

Xét nghiệm COVID-19 ở các phòng khám trên toàn nước Mỹ hiện vẫn được miễn phí, ngay cả đối với những người không có bảo hiểm. Số trường hợp mắc mới tại quốc gia này tiếp tục giảm sau đợt lây lan tăng đột biến của biến thể Omicron trong mùa đông 2021. CDC Mỹ gần đây cũng đã cập nhật hướng dẫn rằng phần lớn người Mỹ không cần đeo khẩu trang trong hầu hết các trường hợp.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Mỹ yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga rời đất nước

Nguyễn Hạnh (theo CNN) |

Mỹ đã yêu cầu 12 nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc người Nga rời khỏi đất nước, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills xác nhận.

Vì sao Mỹ không đưa quân vào Ukraina?

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield chia sẻ trên CNN ngày 27.2 rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã làm rõ rằng Mỹ sẽ không đặt chân lên thực địa khi xung đột Nga- Ukraina bước sang ngày thứ 4.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Ông Biden trả lời ông Zelensky về đề nghị của Ukraina với Mỹ

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm 1.3, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ có bài phát biểu liên bang.

Mỹ yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga rời đất nước

Nguyễn Hạnh (theo CNN) |

Mỹ đã yêu cầu 12 nhà ngoại giao Liên Hợp Quốc người Nga rời khỏi đất nước, Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Richard Mills xác nhận.

Vì sao Mỹ không đưa quân vào Ukraina?

Thanh Hà |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield chia sẻ trên CNN ngày 27.2 rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã làm rõ rằng Mỹ sẽ không đặt chân lên thực địa khi xung đột Nga- Ukraina bước sang ngày thứ 4.