Mỹ "phàn nàn" với Ấn Độ về nhiên liệu nguồn gốc Nga

Hải Anh |

Mỹ bày tỏ quan ngại với Ấn Độ rằng nước này đang xuất khẩu nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu thô Nga và chuyển hàng ở hải phận quốc tế để đưa tới New York, vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ Tài chính Mỹ báo với Ấn Độ rằng một tàu Ấn Độ đã lấy dầu từ một tàu chở dầu của Nga trên vùng biển quốc tế và đưa dầu này tới một cảng ở Gujarat trên bờ biển phía tây Ấn Độ.

Tại đây, dầu của Nga được tinh chế và xuất khẩu. Thông tin do Phó thống đốc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ Michael Patras chia sẻ vào cuối tuần qua.

"Hàng tinh chế đã được đưa trở lại con tàu đó và tàu ra khơi mà không có điểm đến. Ở giữa biển, còn tàu này nhận được thông báo điểm đến và đã di chuyển theo lộ trình đó, đi đến New York" - Reuters dẫn lời ông Patra tại sự kiện kỷ niệm 75 năm độc lập của Ấn Độ.

Trong số các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với Nga sau chiến sự Ukraina có lệnh cấm nhập khẩu vào Mỹ các sản phẩm năng lượng có xuất xứ từ Nga, bao gồm dầu thô, nhiên liệu tinh chế, sản phẩm chưng cất, than và khí đốt.

Ấn Độ tăng cường nhập dầu thô Nga kể từ sau xung đột Ukraina. Ảnh chụp màn hình
Ấn Độ tăng cường nhập dầu thô Nga kể từ sau xung đột Ukraina. Ảnh chụp màn hình

Hãng tin Anh lưu ý, bình luận của quan chức ngân hàng Ấn Độ kể trên là lần đề cập công khai chính thức đầu tiên của quốc gia Nam Á này về những lo ngại của Mỹ. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraina bùng phát, Ấn Độ không tham gia các lệnh trừng phạt Nga.

Ông Patra cho biết, ông nhận được thông tin dầu thô Nga đã được xử lý và chuyển đổi thành sản phẩm chưng cất cho sản xuất nhựa dùng một lần. Ông không nêu cụ thể tên con tàu hoặc hãng lọc dầu Ấn Độ đã thực hiện việc này.

Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu mỏ và là nước tiêu thụ dầu thứ 3 thế giới, hiếm khi mua dầu của Nga trước đây. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột Nga - Ukraina bùng phát, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ bắt đầu chuyển hướng mua dầu giảm giá của Nga khi nhiều khách hàng phương Tây bắt đầu tránh mua mặt hàng này.

Theo Bloomberg, Nga đã vượt Saudi Arabia để trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ 2 cho Ấn Độ trong tháng 6 năm nay, chỉ sau Iraq.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự trữ khí đốt Đức đạt mục tiêu trước thời hạn dù bị Nga cắt nguồn cung

Thanh Hà |

Lưu trữ khí đốt của Đức đạt hơn 75% công suất từ 12.8, sớm hơn vài tuần so với mục tiêu, dữ liệu từ nhóm nhà điều hành Châu Âu GIE công bố ngày 14.8 cho thấy.

Nga lệnh đóng đường ống dẫn dầu lớn, Kazakhstan tìm đường xuất khẩu mới

Thanh Hà |

Kazakhstan dự kiến bán một phần dầu thô qua đường ống dẫn dầu lớn nhất của Azerbaijan từ tháng 9 khi quốc gia Trung Á tìm kiếm giải pháp thay thế cho tuyến đường ống mà Nga đe dọa đóng cửa, 3 nguồn thạo tin cho biết.

Nga chiếm được khu định cư chiến lược ở Donbass

Hải Anh |

Các lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn với khu định cư chiến lược Peski thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dự trữ khí đốt Đức đạt mục tiêu trước thời hạn dù bị Nga cắt nguồn cung

Thanh Hà |

Lưu trữ khí đốt của Đức đạt hơn 75% công suất từ 12.8, sớm hơn vài tuần so với mục tiêu, dữ liệu từ nhóm nhà điều hành Châu Âu GIE công bố ngày 14.8 cho thấy.

Nga lệnh đóng đường ống dẫn dầu lớn, Kazakhstan tìm đường xuất khẩu mới

Thanh Hà |

Kazakhstan dự kiến bán một phần dầu thô qua đường ống dẫn dầu lớn nhất của Azerbaijan từ tháng 9 khi quốc gia Trung Á tìm kiếm giải pháp thay thế cho tuyến đường ống mà Nga đe dọa đóng cửa, 3 nguồn thạo tin cho biết.

Nga chiếm được khu định cư chiến lược ở Donbass

Hải Anh |

Các lực lượng Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn với khu định cư chiến lược Peski thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.