Mỹ nói về việc Đức điều tàu chiến hiện diện ở Biển Đông

Khánh Minh |

Mỹ ca ngợi kế hoạch của Đức điều tàu chiến đến hiện diện ở Biển Đông, gọi đây là hành động "ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ" ở khu vực.

Mỹ có lợi ích quốc gia trong việc duy trì hòa bình và ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tự do hàng hải và các hoạt động hợp pháp khác trên biển” - Reuters dẫn lời một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 3.3.

“Chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của Đức đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cộng đồng quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì một trật tự hàng hải rộng mở” - phát ngôn viên nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 2.3, các quan chức chính phủ Đức cho biết, một tàu khu trục nhỏ của Đức sẽ lên đường đến Châu Á vào tháng 8 và đi qua Biển Đông trong hành trình trở về. Đây sẽ là tàu chiến đầu tiên của Đức đi qua Biển Đông kể từ năm 2002. Các quan chức Đức nói thêm, tàu chiến sẽ không đi vào giới hạn 12 hải lý (của các quốc gia ở Biển Đông).

Phản ứng trước kế hoạch của Đức, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc - nước tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông - cho biết, các nước được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không trên đường thủy theo luật pháp quốc tế, nhưng nói thêm: “Họ không thể lấy đó làm cái cớ để phá hoại chủ quyền và an ninh của các quốc gia ven biển”.

Trung Quốc đã thiết lập các tiền đồn quân sự trên các đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Biển Đông. Washington đã bác bỏ các yêu sách của Bắc Kinh đối với các nguồn tài nguyên ngoài khơi ở hầu hết Biển Đông là "hoàn toàn trái pháp luật".

Hải quân Mỹ thường xuyên tiến hành các hoạt động thực thi tự do hàng hải, trong đó các tàu chiến Mỹ áp sát một số đảo này.

Tháng trước, Pháp cho biết một tàu ngầm tấn công hạt nhân và tàu chiến của Pháp đã tuần tra ở Biển Đông để nhấn mạnh quyền tự do hàng hải.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo hồi tháng 12 đã mời Đức cử một tàu hải quân tham gia vào các cuộc tập trận của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Ông cũng nói rằng, việc lập biểu đồ một tuyến đường qua Biển Đông sẽ hỗ trợ các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì quyền tự do hàng hải.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam nói về việc tàu chiến Mỹ lần đầu vào Biển Đông thời ông Biden

Thanh Hà |

Việt Nam nêu phản ứng trước việc hải quân Mỹ lần đầu tiên đưa tàu chiến vào Biển Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Pháp điều tàu chiến đến Biển Đông trước cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản

Thanh Hà |

Pháp đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông với việc lên kế hoạch cho 2 chuyến đi qua Biển Đông.

Chính quyền ông Biden tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 17.2, Hải quân Mỹ điều khu trục hạm USS Russell thực thi tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Trường Sa, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Việt Nam nói về việc tàu chiến Mỹ lần đầu vào Biển Đông thời ông Biden

Thanh Hà |

Việt Nam nêu phản ứng trước việc hải quân Mỹ lần đầu tiên đưa tàu chiến vào Biển Đông dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Pháp điều tàu chiến đến Biển Đông trước cuộc tập trận với Mỹ và Nhật Bản

Thanh Hà |

Pháp đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Biển Đông với việc lên kế hoạch cho 2 chuyến đi qua Biển Đông.

Chính quyền ông Biden tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông

Khánh Minh |

Ngày 17.2, Hải quân Mỹ điều khu trục hạm USS Russell thực thi tự do hàng hải gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Trường Sa, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Joe Biden tăng cường hiện diện quân sự ở Biển Đông.