Mỹ: Nói đùa mắc COVID-19 khi đi tiệc, không ngờ thành F0 của ổ dịch mới

Thanh Hà |

Một phụ nữ nói đùa mắc COVID-19 khi dự tiệc ở Pasadena, Califoronia, Mỹ, sau đó phát hiện ra rằng thực sự mình mắc bệnh và là nguồn gây ra ổ dịch cho bữa tiệc.

Giới chức y tế Mỹ cho biết, bữa tiệc có sự tham gia của nhiều thành viên của một đại gia đình cũng như bạn bè và khách mời đã không đeo khẩu trang hoặc tuân thủ các hướng dẫn giãn cách xã hội.

Người phụ nữ này được xác định là ca bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 - tức F0 - được xác định tại ổ dịch ở Pasadena.

Người phụ nữ này đã ho và không đeo khẩu trang khi tham dự bữa tiệc. Cô cũng nói đùa với mọi người tham dự bữa tiệc là cô mắc COVID-19 và không ngờ đúng là thật, theo Independent.

Lisa Derderian - phát ngôn viên của thành phố Pasadena chia sẻ với  Los Angeles Times rằng người phụ nữ đã không tuân thủ yêu cầu ở nhà mà thành phố đặt ra từ 22.3 khiến những người khác cũng bị nhiễm bệnh.

Bà Derderian nói ít nhất 30 đến 40 người tham dự bữa tiệc kể trên. Thành phố đã truy vết các ca bệnh và nhận thấy ít nhất 6 ca mắc COVID-19 là những người dự bữa tiệc này.

Theo Worldometers, tính tới 11h sáng 12.5, giờ Hà Nội, số ca COVID-19 ở Mỹ lên tới 1.385.834 với 81.795 ca tử vong và 162.225 ca hồi phục. Tại Mỹ, bang New York, New Jersey và Illinois là những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Bang California xếp thứ 5 với 69.203 ca mắc COVID-19 và 2.778 ca tử vong.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

Pháp phát hiện ổ dịch mới đáng lo ngại trước vài giờ dỡ phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Pháp phát hiện ổ dịch COVID-19 mới đáng lo ngại trước vài giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 11.5.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí ẩn về lây nhiễm từ ổ dịch mới ở thành phố Thư Lan của Trung Quốc

Thanh Hà |

Thành phố Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc đã công bố tái áp đặt biện pháp phong toả ở tất cả các khu dân cư và làng mạc của thành phố sau khi một cụm lây nhiễm COVID-19 mới được phát hiện.

Pháp phát hiện ổ dịch mới đáng lo ngại trước vài giờ dỡ phong tỏa

HỒNG HẠNH |

Pháp phát hiện ổ dịch COVID-19 mới đáng lo ngại trước vài giờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 11.5.

Phát hiện thuốc có thể giúp bệnh nhân COVID-19 nặng nhất sống sót

Hải Anh |

Thuốc chống đông máu có thể cải thiện tỉ lệ sống sót của những bệnh nhân mắc COVID-19 nặng nhất, theo một nghiên cứu bệnh viện ở thành phố New York, Mỹ.