Mỹ-Nhật-Hàn lại tập trận theo dõi tên lửa

Vân Anh |

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận theo dõi tên lửa trong hai ngày, bắt đầu từ ngày mai 11.12.

Reuters dẫn nguồn tin của Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản cho biết thông tin trên, trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng vì chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Tuần trước, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mà Triều Tiên quy kết là khiêu chiến.

Các cuộc tập trận từ ngày mai sẽ là tập trận lần thứ 6 để chia sẻ thông tin trong việc theo dõi tên lửa đạn đạo giữa ba nước - lực lượng phòng vệ Nhật Bản cho biết.

Phía Nhật Bản không nói liệu hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD có tham gia hay không. Việc lắp đặt THAAD ở Hàn Quốc khiến Trung Quốc giận dữ, vì lo ngại hệ thống này có thể đe dọa an ninh của Bắc Kinh.

Vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 của Triều Tiên hôm 29.11 lập tức khiến Mỹ cảnh báo rằng Triều Tiên sẽ bị hủy diệt hoàn toàn nếu chiến tranh nổ ra. Lầu Năm Góc kể từ đó liên tục có hành động thị uy lực lượng.

Mỹ cũng gây áp lực lên Trung Quốc và các quốc gia khác cắt đứt quan hệ thương mại và ngoại giao với Triều Tiên.

Ngày 10.12, Hàn Quốc tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đơn phương mới với 20 tổ chức và hơn một chục cá nhân ở Triều Tiên, cấm mọi giao dịch tài chính giữa những thực thể và cá nhân này với Hàn Quốc.

"Trừng phạt đơn phương này sẽ ngăn chặn các khoản tiền bất hợp pháp vào Triều Tiên, góp phần củng cố các chế tài của cộng đồng quốc tế với Triều Tiên" - Bộ Tài chính Hàn Quốc ra tuyên bố cho hay.

Động thái này chủ yếu mang tính biểu tượng, vì trao đổi thương mại và tài chính giữa hai miền Triều Tiên đã bị cấm kể từ tháng 5.2010 sau khi tàu chiến Hàn Quốc bị ngư lôi Triều Tiên đánh chìm, song Bình Nhưỡng phủ nhận cáo buộc này.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Nga chuyển thông điệp của Triều Tiên cho Mỹ

Vân Anh |

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chuyển thông điệp của Bình Nhưỡng tới người đồng cấp Mỹ trong cuộc gặp ở Vienna hôm 7.12.

Nhật Bản muốn trang bị tên lửa hành trình tầm xa

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu tên lửa hành trình tầm xa giữa những mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bắt đầu bằng những chi tiêu cho nghiên cứu trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2018, nguồn tin chính phủ cho biết hôm 5.12.

Phi hành đoàn Cathay Pacific tận mắt thấy tên lửa Triều Tiên hồi quyển

Vân Anh |

Phi hành đoàn Cathay Pacific trên chuyến bay từ San Francisco đi Hong Kong tin rằng họ đã nhìn thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hồi quyển.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nga chuyển thông điệp của Triều Tiên cho Mỹ

Vân Anh |

Triều Tiên sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chuyển thông điệp của Bình Nhưỡng tới người đồng cấp Mỹ trong cuộc gặp ở Vienna hôm 7.12.

Nhật Bản muốn trang bị tên lửa hành trình tầm xa

Song Minh |

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc kế hoạch trang bị cho các máy bay chiến đấu tên lửa hành trình tầm xa giữa những mối đe dọa về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, bắt đầu bằng những chi tiêu cho nghiên cứu trong kế hoạch ngân sách tài khóa 2018, nguồn tin chính phủ cho biết hôm 5.12.

Phi hành đoàn Cathay Pacific tận mắt thấy tên lửa Triều Tiên hồi quyển

Vân Anh |

Phi hành đoàn Cathay Pacific trên chuyến bay từ San Francisco đi Hong Kong tin rằng họ đã nhìn thấy tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên hồi quyển.