Mỹ nhận quả đắng vì tịch thu siêu du thuyền Nga

Ngọc Vân |

Chính phủ Mỹ nhận "quả đắng" khi phải chi hàng chục triệu USD để bảo trì siêu du thuyền tịch thu của tỉ phú Nga.

CNN đưa tin, Chính phủ Mỹ đang chi gần 1 triệu USD mỗi tháng để bảo trì siêu du thuyền sang trọng tịch thu của một nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt trong nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm gây sức ép lên Điện Kremlin.

Siêu du thuyền Amadea dài 106m là một trong những chiến lợi phẩm đầu tiên mà các công tố viên Mỹ tuyên bố tịch thu, nhằm buộc những người Nga có liên hệ với Điện Kremlin phải chịu trách nhiệm.

Siêu du thuyền đã bị các quan chức thực thi pháp luật địa phương và FBI tịch thu khi đang cập cảng ở Fiji vào năm 2022. Các công tố viên Mỹ cáo buộc chủ sở hữu của du thuyền là tỉ phú Suleiman Kerimov đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ khi sử dụng hệ thống ngân hàng Mỹ để trang trải chi phí cho du thuyền. Du thuyền sau đó đã cập cảng San Diego, bang California.

Siêu du thuyền Amadea tại cảng Honolulu, Hawaii, ngày 16.6.2022. Ảnh: AFP
Siêu du thuyền Amadea tại cảng Honolulu, Hawaii, ngày 16.6.2022. Ảnh: AFP

Giờ đây, các công tố viên liên bang đề nghị thẩm phán cho phép bán du thuyền vì chi phí bảo trì quá cao và khiến chính phủ thiệt hại khoảng 20 triệu USD, theo hồ sơ tòa án.

Theo Cơ quan Cảnh sát Mỹ, một cuộc thẩm định gần đây định giá du thuyền ở mức 230 triệu USD.

Các công tố viên viết trong hồ sơ hồi đầu tháng này: “Thật quá mức khi người nộp thuế phải trả gần 1 triệu USD mỗi tháng để bảo trì Amadea”.

Theo hồ sơ tòa án, tổng chi phí hàng tháng khoảng 600.000 USD để bảo trì du thuyền, cộng thêm 144.000 USD tiền bảo hiểm. Với các khoản phí trả một lần không thường xuyên để trang trải chi phí cập bến, sẽ phải cộng thêm 178.000 USD mỗi tháng, khiến tổng hóa đơn ở mức 922.000 USD một tháng.

Trong khi đó, doanh nhân Nga Eduard Khudainatov và Công ty Millemarin Investments khẳng định họ mới là chủ sở hữu siêu du thuyền. Họ phản đối việc bán siêu du thuyền và cho rằng thẩm phán không nên chấp thuận điều đó cho đến khi khiếu nại của họ được xem xét.

Họ nói với thẩm phán rằng đã đề nghị hoàn trả cho chính phủ những chi phí mà chính phủ phải gánh chịu để bảo trì Amadea nhằm đổi lấy việc trả lại siêu du thuyền. Lời đề nghị đó vẫn có hiệu lực.

Các công tố viên cho biết việc đưa ra quyết định có thể mất nhiều tháng nữa, khiến chi phí bảo trì siêu du thuyền tiếp tục tăng lên.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc đóng thêm siêu du thuyền có tới 2.144 phòng

Khánh Minh |

Siêu du thuyền thứ hai do Trung Quốc sản xuất trong nước dự kiến bắt đầu được đóng vào tháng 4.2024 và được giao vào cuối năm 2026.

Mỹ tiêu tốn hàng triệu USD khi tịch thu siêu du thuyền Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ đang chi hơn 7 triệu USD mỗi năm để bảo trì siêu du thuyền tịch thu của một doanh nhân Nga và đang tìm cách bán siêu du thuyền này.

Số phận những du thuyền của các tỉ phú Nga

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Nhiều du thuyền của các tỉ phú Nga đã bị bắt giữ do lệnh trừng phạt, nhưng cũng có những du thuyền vẫn đang hoạt động.

Chủ đầu tư dự án khu đô thị 3.318 tỉ đồng ở Quảng Ngãi "lặn mất tăm"

VIÊN NGUYỄN |

Dự án khu đô thị Bàu Giang đang làm người dân lo lắng bởi nguy cơ ảnh hưởng đến việc thoát lũ, chống ngập úng cho khu vực phía Nam TP Quảng Ngãi. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa đã nhiều lần liên lạc với chủ đầu tư để giải quyết việc đền bù còn vướng nhưng đều gặp tình cảnh "thuê bao không liên lạc được".

Hoa hậu Tiểu Vy: Phim 500 tỉ của Trấn Thành không phải là bước ngoặt thay đổi đời tôi

Anh Trang (thực hiện) |

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8.3), Hoa hậu Tiểu Vy mong muốn phụ nữ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh, được yêu thương và hạnh phúc suốt 365 ngày.

6 lần máy bay mất tích MH370 được tuyên bố tìm thấy trên Google Maps

Thanh Hà |

Từ khi MH370 mất tích, nhiều người đã đưa ra tuyên bố phát hiện mảnh vỡ của máy bay trên Google Maps.

Thụy Điển chính thức gia nhập NATO

Song Minh |

Thụy Điển chính thức trở thành thành viên thứ 32 của NATO ngày 7.3.2024.

Google Doodle kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

Song Minh |

Google Doodle hôm nay kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 nhằm tôn vinh sự can đảm, tiến bộ của phụ nữ.

Trung Quốc đóng thêm siêu du thuyền có tới 2.144 phòng

Khánh Minh |

Siêu du thuyền thứ hai do Trung Quốc sản xuất trong nước dự kiến bắt đầu được đóng vào tháng 4.2024 và được giao vào cuối năm 2026.

Mỹ tiêu tốn hàng triệu USD khi tịch thu siêu du thuyền Nga

Thanh Hà |

Chính phủ Mỹ đang chi hơn 7 triệu USD mỗi năm để bảo trì siêu du thuyền tịch thu của một doanh nhân Nga và đang tìm cách bán siêu du thuyền này.

Số phận những du thuyền của các tỉ phú Nga

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Nhiều du thuyền của các tỉ phú Nga đã bị bắt giữ do lệnh trừng phạt, nhưng cũng có những du thuyền vẫn đang hoạt động.