Mỹ nhầm lẫn tai hại về chủ nhà thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xảy ra sự nhầm lẫn trong đó đặt Singapore là một phần của quốc gia láng giềng Malaysia trong một thông cáo liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Triều Tiên -Mỹ ngày 12.6 được công bố trên website. 

Theo Straits Times, sai sót này nằm trong biên bản cuộc họp báo của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đưa ra hôm 11.6. Trong đó, địa điểm diễn ra họp báo được ghi là "JW Marriott, Singapore, Malaysia". Lỗi này sau đó đã được sửa chữa nhưng vẫn gây xôn xao trên mạng xã hội.

"Vâng, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn cho rằng Singapore thuộc Malaysia", người dùng Twitter @ BrioS-BRxV viết.

Quốc đảo Singapore từng thuộc Malaysia nhưng tách ra độc lập từ năm 1965. 

Tờ The Star của Malaysia đăng về sai sót này trong một bài viết trên trang Facebook của tờ báo với tiêu đề: "Cách để chọc giận người Singapore và người Malaysia cùng lúc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 12.6 trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo đương nhiệm của hai quốc gia cựu thù tại khách sạn  Capella, đảo Sentosa, Singapore.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thắng lợi ngoài mong đợi của cả Mỹ và Triều Tiên

VÂN ANH - HÀ LIÊN (thực hiện) |

Nhận định về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, các nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam đều cho rằng, kết quả của cuộc gặp là thắng lợi ngoài mong đợi của cả 2 bên.

Triều Tiên coi "cuộc gặp thế kỷ" là chiến thắng của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Trang nhất tờ báo Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay (13.6) gọi Hội nghị thượng đỉnh với Mỹ là "cuộc gặp thế kỷ" và là một thắng lợi cho Bình Nhưỡng.

Đồng minh Nhật - Hàn ngỡ ngàng về tuyên bố ngừng tập trận của Donald Trump

Khánh Minh |

Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc khiến các đồng minh Seoul, Tokyo và giới chức Mỹ ngỡ ngàng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Thắng lợi ngoài mong đợi của cả Mỹ và Triều Tiên

VÂN ANH - HÀ LIÊN (thực hiện) |

Nhận định về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, các nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam đều cho rằng, kết quả của cuộc gặp là thắng lợi ngoài mong đợi của cả 2 bên.

Triều Tiên coi "cuộc gặp thế kỷ" là chiến thắng của ông Kim Jong-un

Song Minh |

Trang nhất tờ báo Đảng Lao động Triều Tiên hôm nay (13.6) gọi Hội nghị thượng đỉnh với Mỹ là "cuộc gặp thế kỷ" và là một thắng lợi cho Bình Nhưỡng.

Đồng minh Nhật - Hàn ngỡ ngàng về tuyên bố ngừng tập trận của Donald Trump

Khánh Minh |

Tuyên bố bất ngờ của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ ngừng tập trận với Hàn Quốc khiến các đồng minh Seoul, Tokyo và giới chức Mỹ ngỡ ngàng.