Mỹ ngừng việc cung cấp tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do "ghen"

Phong Lâm |

Quốc hội Mỹ đã "đóng băng" việc cung cấp máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5 cho Thổ Nhĩ Kỳ vì ý định của Ankara là mua hệ thống phòng không S-400 Triumph của Nga, trang mạng The Washington Times ngày 25.7 cho biết.

Việc sửa đổi này đã được thực hiện trong phương án cuối cùng của ngân sách quốc phòng của Mỹ cho năm 2019; hai viện Quốc hội Mỹ đã phê duyệt có những sửa đổi phù hợp.

Quyết định cuối cùng về số phận của những chiếc máy bay tiêm kích F-35 thế hệ 5 sẽ được thông qua sau khi Lầu Năm Góc phân tích những hậu quả của việc hủy bàn giao này.

Theo The Hill, Nhà Trắng sẽ phải báo cáo Quốc hội Mỹ về việc chấm dứt sự hợp đồng vũ khí F-35 thế hệ 5 này với Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 90 ngày nữa; điều này có thể sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Ankara và Washington; cũng như kế hoạch Thổ Nhĩ Kỳ mua lại hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng - Jim Mattis đã kêu gọi các nghị sĩ từ bỏ mong muốn "cấm cung cấp máy bay tiêm tích F-35 thế hệ mới này".

Trước đó, vào tháng 12.2017, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký một thỏa thuận cho vay về hệ thống tên lửa phòng không S-400. Theo đó, Ankara sẽ mua 2 Tiểu đoàn Tổ hợp tên lửa này. Các bên cũng đã thống nhất về hợp tác công nghệ trong lĩnh vực phát triển sản xuất hệ thống S-400 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ và các đại diện khác của Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục bày tỏ sự "không hài lòng" về việc Nga cung cấp các tổ hợp tên lửa cho Thổ Nhĩ Kỳ. 

Người đứng đầu Liên minh Phòng thủ Không gian mạng Christian Liflander nhấn mạnh rằng, Mỹ đã sẵn sàng cung cấp cho đối tác trong NATO của mình (Thổ Nhĩ Kỳ) hệ thống tên lửa phòng không thay thế "tương thích với các tiêu chuẩn của NATO". 

Mevlut Cavusoglu, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara sẽ có hành động đáp trả Washington nếu việc cung cấp các máy bay chiến đấu F-35 bị chặn lại, theo RIA Novosti.

Phong Lâm
TIN LIÊN QUAN

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn “mất-còn”: Tiêm kích F-35 hoặc "rồng lửa" S-400

Thanh Hà |

Mỹ một lần nữa cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, đe dọa áp lệnh trừng phạt  đối với Ankara cũng như ngừng bàn giao các máy bay chiến đấu F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ thề trả đũa nếu Mỹ vì Nga mà "lật kèo" không bán F-35

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ thề trả đũa Mỹ nếu Washington ngăn chặn việc bán tiêm kích F-35 cho Ankara.

Nhật Bản tậu thêm ít nhất 20 tiêm kích tàng hình tối tân F-35A

H.Liên |

Nhật Bản có kế hoạch mua thêm ít nhất 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A trong vòng 6 năm tới, một số hoặc tất cả những máy bay này có thể mua trực tiếp từ tập đoàn Lockheed Martin ở Mỹ thay vì các nhà máy bên ngoài lãnh thổ Mỹ. 

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mỹ ép Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn “mất-còn”: Tiêm kích F-35 hoặc "rồng lửa" S-400

Thanh Hà |

Mỹ một lần nữa cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, đe dọa áp lệnh trừng phạt  đối với Ankara cũng như ngừng bàn giao các máy bay chiến đấu F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ thề trả đũa nếu Mỹ vì Nga mà "lật kèo" không bán F-35

Ngọc Vân |

Thổ Nhĩ Kỳ thề trả đũa Mỹ nếu Washington ngăn chặn việc bán tiêm kích F-35 cho Ankara.

Nhật Bản tậu thêm ít nhất 20 tiêm kích tàng hình tối tân F-35A

H.Liên |

Nhật Bản có kế hoạch mua thêm ít nhất 20 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A trong vòng 6 năm tới, một số hoặc tất cả những máy bay này có thể mua trực tiếp từ tập đoàn Lockheed Martin ở Mỹ thay vì các nhà máy bên ngoài lãnh thổ Mỹ.