Mỹ: Nghịch tử cầm dao chém khi cha đang trò chuyện trên ứng dụng Zoom

Hải Anh |

Một người đàn ông Mỹ 32 tuổi ở ngoại ô New York đã đâm dao và giết chết cha mình - người đang tham gia một cuộc trao đổi trực tuyến trên ứng dụng Zoom hôm 21.5.

Cảnh sát quận Suffolk thông tin, ông Dwight Powers, 72 tuổi, đang trò chuyện với nhiều người thì bị con trai ông - Thomas Scully-Powers, tấn công và sát hại ông.

Vụ án mạng xảy ra ở thị trấn Amityville. Đây là thị trấn nổi tiếng với loạt sách kinh dị và bộ phim cùng tên ra mắt năm 1979.

Một số người tham gia cuộc trao đổi trực tuyến trên ứng dụng Zoom với ông Dwight Powers đã gọi cho giới chức để báo cáo về vụ việc.

Theo ABC News, ông Dwight Powers đang trong cuộc trò chuyện trực tuyến trên Zoom với khoảng 20 người vào khoảng trưa ngày 21.5 thì con trai ông bước vào phòng và đánh đập ông. Sau đó, y rời khỏi phòng và mang dao quay lại.

Các nhân chứng tham gia cuộc trò truyện trên Zoom với ông Dwight Powers cáo buộc Thomas Scully-Powers đâm ông Powers nhiều lần vào lưng, cổ và khắp cơ thể bằng vài con dao khác nhau khiến ông qua đời, luật sư quận Suffolk Im Sini cho hay.

Những người tham gia cuộc trò chuyện thấy ông Dwight Powers gục xuống và sau đó nhìn thấy một người khác trên màn hình.

Luật sư Sini cho biết, Scully-Powers thừa nhận đã đâm cha mình khoảng 15 lần và sử dụng "một số con dao khác nhau vì các lưỡi dao bị uốn cong".

Scully-Powers sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ tầng 2 hòng tẩu thoát nhưng đã bị bắt ở gần đó vào khoảng 12h57 chiều cùng ngày. Scully-Powers đã phải nhập viện vì bị thương.

Nghi phạm đã được xuất viện sáng 22.5 và sẽ bị buộc tội giết người cấp độ 2, cảnh sát thông tin. Nếu bị kết án, tên này sẽ phải đối mặt với mức án tối đa từ 25 năm tới tù chung thân.

Vụ giết người này, theo AFP, được xem là vụ giết người đầu tiên xảy ra trong quá trình sử dụng ứng dụng Zoom - ứng dụng vốn phổ biến kể từ khi các biện pháp đóng cửa ngăn ngừa COVID-19 được triển khai.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội Nam Phi "tá hỏa" khi ảnh nóng xuất hiện trong họp Zoom

Song Minh |

Quốc hội Nam Phi họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom "tá hỏa" khi ảnh nóng tràn ngập màn hình của các nghị sĩ.

Hơn nửa triệu tài khoản Zoom bị bán trên web đen có giá trị thế nào?

Thế Lâm |

Lần thứ hai trong vòng ba tuần qua, vụ hơn nửa triệu tài khoản ứng dụng họp trực tuyến Zoom bị lộ lọt được rao bán trên web đen (dark web) lại được xới lên sau khi tờ The Sunday Times dẫn lại thông tin cho biết Công ty tình báo an ninh mạng Cyble đã tiến hành mua gói tài khoản này để tìm hiểu.

Phát hiện rao bán tài khoản ứng dụng Zoom trên web đen

Khánh Minh |

Tin tặc rao bán hơn nửa triệu tài khoản đăng nhập ứng dụng Zoom trên web đen, tờ Thời báo Chủ nhật đưa tin.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Quốc hội Nam Phi "tá hỏa" khi ảnh nóng xuất hiện trong họp Zoom

Song Minh |

Quốc hội Nam Phi họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom "tá hỏa" khi ảnh nóng tràn ngập màn hình của các nghị sĩ.

Hơn nửa triệu tài khoản Zoom bị bán trên web đen có giá trị thế nào?

Thế Lâm |

Lần thứ hai trong vòng ba tuần qua, vụ hơn nửa triệu tài khoản ứng dụng họp trực tuyến Zoom bị lộ lọt được rao bán trên web đen (dark web) lại được xới lên sau khi tờ The Sunday Times dẫn lại thông tin cho biết Công ty tình báo an ninh mạng Cyble đã tiến hành mua gói tài khoản này để tìm hiểu.

Phát hiện rao bán tài khoản ứng dụng Zoom trên web đen

Khánh Minh |

Tin tặc rao bán hơn nửa triệu tài khoản đăng nhập ứng dụng Zoom trên web đen, tờ Thời báo Chủ nhật đưa tin.