Mỹ nâng cam kết với ASEAN lên mức chưa từng có

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp có chuyến công du đầu tiên tới khu vực Đông Nam Á, thăm các nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan, từ ngày 13 đến 16.12, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ngày 8.12.

Chuyến công du khu vực đầu tiên của ông Blinken

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay, tại Jakarta, Ngoại trưởng Blinken sẽ có phát biểu về tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhấn mạnh tầm quan trọng của Quan hệ Đối tác Chiến lược Mỹ-Indonesia.

Tại Malaysia, ông Blinken sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác Mỹ-Malaysia về giải quyết các thách thức chung, trong đó có COVID-19, xây dựng chuỗi cung ứng linh hoạt và đảm bảo một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Tại Thái Lan, Ngoại trưởng Blinken sẽ tái khẳng định cam kết của Mỹ với liên minh Mỹ - Thái Lan, nỗ lực hướng tới phục hồi kinh tế sau đại dịch và giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu.

Về chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ông I Gede Ngurah Swajaya nhà ngoại giao phụ trách các vấn đề Châu Mỹ và Châu Âu của Indonesia, chia sẻ đầu tuần này rằng, ông Blinken dự kiến ​​thăm Jakarta vào ngày 13-14.12. Chuyến thăm của ông Blinken đến Jakarta “sẽ khởi đầu một mối quan hệ tương tác ngày càng cao giữa Indonesia và Mỹ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước” - ông Ngurah nói, theo The Diplomat. Tại Indonesia, ông Blinken sẽ có bài phát biểu về y tế, đầu tư và cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nikkei tiết lộ, tại Jakarta, ngoại trưởng Mỹ sẽ ​​gặp người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi và các cơ quan chức khác. Hai bên dự kiến trao đổi về một số vấn đề khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và tình hình Myanmar.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới Indonesia khởi động với việc ông tham dự trực tuyến diễn đàn Dân chủ Bali ngày 9.12. Thêm vào đó, sau chuyến thăm của ông Blinken, Indonesia dự kiến đón Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay, Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Thái Lan từ 15-16.12. Trong chuyến thăm, ông Blinken sẽ có cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Don Pramudwinai và gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cũng như một số hoạt động khác. "Chuyến thăm này sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược Thái Lan - Mỹ và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai nước cùng quan tâm" - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay.

Bước tiến đáng kể

Chuyến thăm lần đầu của ông Blinken đến Đông Nam Á với tư cách là ngoại trưởng đánh dấu một bước tiến đáng kể trong cam kết ngoại giao của Washington với Đông Nam Á, The Diplomat nhận định.

Trong 6 tháng qua, nhiều quan chức của chính quyền Tổng thống Joe Biden liên tục công du khu vực, trong đó có Phó Tổng thống Kamala Harris - Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman. Lần gần đây nhất là Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Daniel Kritenbrink thăm Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan vào tuần trước.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ cũng diễn ra trong bối cảnh hàng loạt những diễn biến khác trong quan hệ của Mỹ với Đông Nam Á. Ngày 6.12, Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman đã gặp 10 đại sứ ASEAN tại Washington. Các bên khẳng định nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác.

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên nằm ở trung tâm địa lý trong chương trình nghị sự của Mỹ về một "Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở".  Cùng với các đồng minh và đối tác thân thiện, Mỹ đang gia tăng tham gia vào các vấn đề ở Đông Nam Á, Nikkei nhận định. Tổng thống Joe Biden cũng đã đề xuất mời các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng tới.

Nâng cam kết của Mỹ lên mức "chưa từng có"

Trước chuyến thăm Đông Nam Á của Ngoại trưởng Antony Blinken, ông Daniel Kritenbrink - Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, thông tin, chuyến đi của ông Blinken sẽ tập trung vào việc tăng cường cơ sở hạ tầng an ninh khu vực để ứng phó với tình hình ở Biển Đông.

Theo ông Kritenbrink, Mỹ không yêu cầu các nước trong khu vực chọn bên, mà muốn đảm bảo rằng các nước có khả năng đưa ra quyết định của riêng mình. Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thảo luận các kế hoạch về một "khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", mà ông Joe Biden đã đề cập hồi tháng 10 với các nhà lãnh đạo khu vực. Ông Kritenbrink tiết lộ, khuôn khổ sẽ tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tạo thuận lợi thương mại, kinh tế số, khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng, khử carbon, năng lượng sạch và các tiêu chuẩn người lao động.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời

Thanh Hà |

Colin Powell, ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ, đảm nhận nhiều cương vị trong nhiều chính quyền của đảng Cộng hòa và giúp định hình chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, qua đời vì biến chứng COVID-19.

Ngoại trưởng Mỹ: Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được thêm vaccine

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định chắc chắn tới đây Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục nhận được thêm vaccine qua cơ chế COVAX.

Ngoại trưởng Mỹ nói về nguy cơ khủng bố sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Bảo Châu |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, cho rằng mối đe dọa khủng bố ở đó đã không còn.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc điện đàm đầu tiên với đối tác Trung Quốc

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc điện đàm với đối tác Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 5.2.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell qua đời

Thanh Hà |

Colin Powell, ngoại trưởng da màu đầu tiên của Mỹ, đảm nhận nhiều cương vị trong nhiều chính quyền của đảng Cộng hòa và giúp định hình chính sách đối ngoại của Mỹ trong những năm cuối của thế kỷ 20 và những năm đầu của thế kỷ 21, qua đời vì biến chứng COVID-19.

Ngoại trưởng Mỹ: Việt Nam chắc chắn sẽ nhận được thêm vaccine

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định chắc chắn tới đây Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục nhận được thêm vaccine qua cơ chế COVAX.

Ngoại trưởng Mỹ nói về nguy cơ khủng bố sau khi rút quân khỏi Afghanistan

Bảo Châu |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan, cho rằng mối đe dọa khủng bố ở đó đã không còn.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken có cuộc điện đàm đầu tiên với đối tác Trung Quốc

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc điện đàm với đối tác Trung Quốc Dương Khiết Trì hôm 5.2.