Mỹ mong sớm nối đàm phán khi Ngoại trưởng Triều Tiên "lỡ hẹn" ở Bangkok

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hy vọng các cuộc đàm phán với Triều Tiên sớm diễn ra, đồng thời cho hay chưa có kế hoạch cho cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo của lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu hôm thứ hai (29.7) rằng, ông hy vọng đàm phán cấp độ làm việc để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sẽ sớm diễn ra.

"Chúng tôi hy vọng có thể trao đổi ở cấp độ làm việc thật sớm" - Reuters dẫn lời ông Mike Pompeo phát biểu tại Câu lạc bộ kinh Kinh tế Washington DC một ngày trước khi ông lên đường đến Bangkok, Thái Lan.

Khi được hỏi về khả năng có hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không, Ngoại trưởng Mỹ cho hay: "Không có gì đang trao đổi, không có nội dung nào được lên kế hoạch cả".

Ngoại trưởng Mike Pompeo và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho vốn được kỳ vọng sẽ gặp mặt bên lề Hội nghị các Bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan ở Bangkok trong tuần này.

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao tiết lộ hồi tuần trước rằng, ông Ri Yong-ho đã hủy chuyến đi dự hội nghị.

Kể từ cuộc gặp lịch sử ngày 28.6 tại khu phi quân sự liên Triều, Bình Nhưỡng cáo buộc Washington thất hứa khi dự kiến tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc vào tháng 8. Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo về khả năng trở lại thử hạt nhân và tên lửa tầm xa. Mới đây nhất, ngày 25.7, Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới ra biển Nhật Bản.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm ngắn ra biển?

Hải Anh |

Triều Tiên bắn một vật thể bay không xác định xuống biển hôm thứ Năm (24.7), quân đội Hàn Quốc cho biết.

Ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm uy lực mới của Triều Tiên

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo, kêu gọi phát triển lực lượng hải quân để tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia

Ngọc Vân |

Triều Tiên vừa sửa hiến pháp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa tầm ngắn ra biển?

Hải Anh |

Triều Tiên bắn một vật thể bay không xác định xuống biển hôm thứ Năm (24.7), quân đội Hàn Quốc cho biết.

Ông Kim Jong-un thị sát tàu ngầm uy lực mới của Triều Tiên

Khánh Minh |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tàu ngầm mới được chế tạo, kêu gọi phát triển lực lượng hải quân để tăng cường khả năng quân sự của đất nước.

Triều Tiên sửa hiến pháp, ông Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia

Ngọc Vân |

Triều Tiên vừa sửa hiến pháp để nhà lãnh đạo Kim Jong-un trở thành nguyên thủ quốc gia.