Mỹ mở cửa cho người nước ngoài tiêm đủ vaccine từ tháng tới

Song Minh |

Mỹ mở cửa biên giới cho người nước ngoài được tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 từ tháng 11.

Bắt đầu từ tháng 11 tới, Mỹ sẽ cho phép người nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ vaccine COVID-19 vào nước này bằng đường hàng không cũng như đường bộ và đường biển.

Ngày 13.10, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết sẽ cho phép tất cả công dân nước ngoài đã được tiêm phòng đầy đủ, bao gồm cả du khách từ Mexico và Canada, nhập cảnh.

Hiện nay, việc nhập cảnh từ các nước láng giềng bằng ôtô, tàu hỏa và tàu thủy bị nghiêm cấm trừ những người có lý do cần thiết.

Từ giữa tháng 1 năm sau, người nước ngoài nhập cảnh vì những lý do cần thiết, chẳng hạn như tài xế xe tải, bắt buộc phải hoàn thành việc tiêm phòng.

Du khách nước ngoài phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng khi nhập cảnh vào Mỹ. Vaccine COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) hoặc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt sẽ được chấp nhận tại biên giới.

CDC định nghĩa "đã được tiêm phòng đầy đủ" là người đã tiêm liều thứ hai của phác đồ hai liều, hoặc liều duy nhất của phác đồ một liều sau ít nhất hai tuần.

Một số loại vaccine chưa được chấp thuận sử dụng ở Mỹ nhưng đã được WHO phê duyệt cũng sẽ được chấp nhận để nhập cảnh.

CDC cho biết: “Tuần trước, để giúp chúng tôi đã thông báo với các hãng hàng không rằng vaccine được FDA cho phép/phê duyệt hoặc được WHO chấp thuận sử dụng khẩn cấp sẽ đáp ứng các tiêu chí để đi Mỹ. CDC sẽ đưa ra hướng dẫn và thông tin bổ sung khi các yêu cầu đi lại được hoàn thành vào cuối tháng này".

Tất cả du khách đến Mỹ bằng đường hàng không sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin để theo dõi liên hệ.

"CDC sẽ yêu cầu các hãng hàng không thu thập thông tin liên lạc toàn diện của mọi hành khách đến Mỹ và cung cấp thông tin đó ngay lập tức cho CDC, theo yêu cầu, để theo dõi những hành khách bị phơi nhiễm các biến thể COVID-19 hoặc các mầm bệnh khác" - thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hôm 20.9.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck bán cho Mỹ "đội giá" 40 lần

Khánh Minh |

Liệu trình 5 ngày dùng Molnupiravir - thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có chi phí sản xuất là 17,74 USD, nhưng giá bán cho chính phủ Mỹ là 712 USD, gấp 40 lần.

Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tặng Việt Nam 9.950 mặt nạ phòng độc để ngăn ngừa bệnh lao và COVID-19.

Mỹ sắp mở cửa cho khách nước ngoài tiêm phòng đầy đủ

Ngọc Vân |

Mỹ có kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ, bắt đầu từ tháng 11.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của Merck bán cho Mỹ "đội giá" 40 lần

Khánh Minh |

Liệu trình 5 ngày dùng Molnupiravir - thuốc điều trị COVID-19 dạng uống của hãng dược phẩm Merck có chi phí sản xuất là 17,74 USD, nhưng giá bán cho chính phủ Mỹ là 712 USD, gấp 40 lần.

Mỹ tặng Việt Nam gần 10.000 mặt nạ phòng độc chống COVID-19

Ngọc Vân |

Tuần qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ tặng Việt Nam 9.950 mặt nạ phòng độc để ngăn ngừa bệnh lao và COVID-19.

Mỹ sắp mở cửa cho khách nước ngoài tiêm phòng đầy đủ

Ngọc Vân |

Mỹ có kế hoạch mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài đã tiêm phòng đầy đủ, bắt đầu từ tháng 11.