Mỹ: Miami Beach ban bố tình trạng khẩn cấp vì đám đông quá khích

Bảo Châu |

Thành phố Miami Beach, Mỹ, phải ban bố tình trạng khẩn cấp do mất kiểm soát đám đông đang tập trung vui chơi tại đây.

Theo AFP, hàng loạt du khách đã đổ xô đến thành phố Miami Beach ở tiểu bang Florida, Mỹ, để vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ xuân. Tình hình trở nên mất kiểm soát đến mức buộc các nhà chức trách phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào 20.3 và áp dụng lệnh giới nghiêm.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp các nhà chức trách phải sử dụng đến biện pháp mạnh nhằm hạn chế vui chơi tại địa điểm nghỉ xuân nổi tiếng của tiểu bang Florida, Mỹ kể từ tháng 3.2020 vì lý do đại dịch bùng phát, còn năm nay là do đám đông quá khích và hỗn loạn.

Các nhà chức trách địa phương hôm 20.3 đã ra thông báo rằng các con đường và các nhà hàng ở South Beach - tâm điểm vui chơi về đêm của thành phố sẽ đóng cửa từ 20h tối nhằm mục đích hạn chế gia tăng bạo lực và phá phách.

Bên cạnh việc áp đặt giới nghiêm, ba cây cầu nối đảo Miami Beach với đất liền sẽ bị đóng cửa, không cho phép lưu thông kể từ 22h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Chỉ các cư dân, công nhân và khách của khách sạn mới có quyền đi qua.

Miami Beach không còn xa lạ với tình trạng đám đông không kiểm soát vào các kỳ nghỉ xuân. Đặc biệt trong năm nay, khi khoảng 13% dân số Mỹ đã được tiêm chủng vaccine COVID-19, bầu không khí tiệc tùng càng sôi nổi hơn do nhiều người lầm tưởng rằng đại dịch đang được kiểm soát.

Thị trưởng Miami Beach Dan Gelber ngày 20.3 cho biết: "Số lượng du khách rõ ràng là nhiều hơn so với những năm trước".

Trong vài ngày qua, các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh ẩu đả trong các nhà hàng gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến các thực khách phải bỏ chạy trong khi vẫn chưa thanh toán các hóa đơn đắt đỏ, theo tin báo chí địa phương.

Cảnh sát trưởng Miami Beach, Richard Clements, lo ngại tình hình sẽ trở nên khó kiểm soát.

Vào tối 18.3, "chúng tôi gặp sự cố với một đám đông hỗn loạn hàng trăm người. Bàn ghế bị ném và được sử dụng như vũ khí", ông Clements nói.

Ông nói thêm rằng, cảnh sát đã hy vọng đây là sự kiện hy hữu chỉ xảy ra một lần, nhưng "đêm qua chúng tôi đã bắt gặp ba trong số những tình huống tương tự và một phụ nữ trẻ đã bị thương khi cố gắng chạy trốn khỏi đám đông".

Ngày 20.3, một trong những tụ điểm nổi tiếng nhất của thành phố là khu vực The Clevelander South Beach đã thông báo sẽ đóng cửa các nhà hàng và quán bar và chỉ cho duy trì hoạt động khách sạn.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nhiều trường học ở Mỹ nhận phong bì chứa bột trắng bí ẩn

Phương Linh |

Cảnh sát New York, Mỹ, đang điều tra vụ 6 phong bì chứa bột trắng được gửi tới các trường học ở thành phố trong hai tuần qua.

Biểu tình rầm rộ ở Mỹ sau vụ xả súng làm chết 6 người phụ nữ gốc Á

Song Minh |

Hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội bang Georgia ở Atlanta hôm 20.3 để ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á sau vụ xả súng khiến 8 người chết, trong đó 6 người là phụ nữ gốc Á.

Thông báo khác biệt của Mỹ - Trung sau đối thoại ở Alaska

Hải Anh |

Mỹ và Trung Quốc kết thúc cuộc đối thoại ở Alaska, trong đó nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng cuộc đàm phán thẳng thắn, mang tính xây dựng và hữu ích. Trong khi đó, Washington gọi là cuộc đàm phán với Bắc Kinh là thẳng thắn và cứng rắn.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Nhiều trường học ở Mỹ nhận phong bì chứa bột trắng bí ẩn

Phương Linh |

Cảnh sát New York, Mỹ, đang điều tra vụ 6 phong bì chứa bột trắng được gửi tới các trường học ở thành phố trong hai tuần qua.

Biểu tình rầm rộ ở Mỹ sau vụ xả súng làm chết 6 người phụ nữ gốc Á

Song Minh |

Hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa nhà Quốc hội bang Georgia ở Atlanta hôm 20.3 để ủng hộ cộng đồng người Mỹ gốc Á sau vụ xả súng khiến 8 người chết, trong đó 6 người là phụ nữ gốc Á.

Thông báo khác biệt của Mỹ - Trung sau đối thoại ở Alaska

Hải Anh |

Mỹ và Trung Quốc kết thúc cuộc đối thoại ở Alaska, trong đó nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc nói rằng cuộc đàm phán thẳng thắn, mang tính xây dựng và hữu ích. Trong khi đó, Washington gọi là cuộc đàm phán với Bắc Kinh là thẳng thắn và cứng rắn.