Mỹ: Máy bay không người lái giúp cảnh sát ra tay bắt tội phạm giết người

Phương Linh |

Cảnh sát Atlanta (Mỹ) đã sử dụng máy bay không người lái để bắt giữ nghi phạm giết người.

Các thám tử điều tra án giết người tại sở cảnh sát Atlanta, Mỹ hôm 14.10 đã nhận được lệnh bắt giữ Antonio Demetrice Rhynes, 30 tuổi, với tội danh giết người dựa trên các bằng chứng và thông tin cung cấp từ người dân, liên quan đến cái chết của một diễn viên, Daily Mail đưa tin.

Sáng sớm 16.10, Antonio Demetrice Rhynes chính thức bị bắt giữ. Thông tin và hình ảnh về vụ bắt giữ đã được sở cảnh sát Atlanta công khai. Họ cũng lưu ý rằng, các đơn vị điều tra án mạng, lực lượng phản ứng nhanh và lực lượng truy bắt kẻ đào tẩu đã cùng phối hợp thực hiện hành động với sự hỗ trợ của một chiếc máy bay không người lái.

Cánh cửa nhà nghi phạm đã bị phá hỏng trước khi máy bay không người lái tiến hành nhiệm vụ. Ảnh: Daily Mail
Cánh cửa nhà nghi phạm đã bị phá hỏng trước khi máy bay không người lái tiến hành nhiệm vụ. Ảnh: Daily Mail

Trong đoạn video do camera gắn trên máy bay không người lái ghi lại, máy bay đã đột nhập vào cửa trước căn hộ tầng hai của nghi phạm trên đường Camp Creek Parkway, rồi di chuyển nhanh qua phòng khách và nhà bếp, sau đó tiến về phía một hành lang ngắn.

Máy bay không người lái hỗ trợ cảnh sát bắt giữ nghi phạm giết người nguy hiểm. Ảnh: Daily Mail
Máy bay không người lái hỗ trợ cảnh sát bắt giữ nghi phạm giết người nguy hiểm. Ảnh: Daily Mail

Hình ảnh camera cho thấy, một người đàn ông, được xác định là Rhynes, thò đầu ra khỏi ngưỡng cửa và giơ tay lên cao xin hàng. Sau đó, Rhynes bước hẳn ra khỏi phòng, hai tay vẫn giữ trên cao, chỉ mặc quần soóc và để mình trần. Nghi phạm ngoan ngoãn rời căn hộ với hai tay để sau đầu.

Cảnh sát cho biết, Rhynes sẽ bị đưa đến nhà tù hạt Fulton sau khi hoàn thành thủ tục xét xử tại tòa án. Hiện vẫn chưa rõ liệu anh ta có luật sư bào chữa có thể bình luận về vụ bắt giữ anh ta hay chưa.

Diễn viên Thomas Jefferson Byrd là nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng mà Rhynes được cho là thủ phạm. Ảnh: Daily Mail
Diễn viên Thomas Jefferson Byrd là nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng mà Rhynes được cho là thủ phạm. Ảnh: Daily Mail

Được biết đến với nhiều vai diễn trong các bộ phim, diễn viên Thomas Jefferson Byrd được tìm thấy đã chết vào khoảng 1h45 sáng ngày 3.10 gần nhà riêng của ông ở phía tây nam tiểu bang Atlanta. Byrd đã bị bắn nhiều phát vào lưng.

Các nhà chức trách đã đưa ra phần thưởng trị giá 10.000 USD cho người nào có thể cung cấp được thông tin thủ phạm.

Hồi đầu tháng 10, cảnh sát Atlanta tiết lộ về đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy nam diễn viên đã rời khỏi một cửa hàng địa phương gần nhà, vào ngày anh bị sát hại.

Theo tờ The Atlanta Journal-Constitution, các nhà điều tra cho biết, Byrd đang đi bộ về nhà thì Rhynes được cho là đã lái chiếc xe Chevrolet Impala đời 2010, sau đó đã ra khỏi xe và bắn chết Byrd.

Tuy nhiên động cơ của vụ nổ súng cũng như mối quan hệ giữa hai người đàn ông đều chưa được tiết lộ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ về nghi phạm trong vụ giết người, phân xác triệu phú công nghệ ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát bang New York (NYPD), Mỹ cho biết một trợ lý riêng bị bắt hôm 17.7 vì bị tình nghi liên quan tới vụ giết người, phân xác triệu phú công nghệ trẻ tuổi Fahim Saleh.

Châu chấu bay rợp trời, Ấn Độ huy động máy bay không người lái tiêu diệt

Phương Linh |

Ấn Độ hôm 30.6 đã triển khai một máy bay trực thăng và hàng chục máy bay không người lái phun thuốc diệt châu chấu sa mạc đang tấn công 9 bang trung tâm ở nước này.

Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí laser thiêu cháy máy bay không người lái

Lê Thanh Hà |

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công vũ khí laser năng lượng cao có thể phá hủy máy bay không người lái.

Đề nghị Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang quản lý tốt hành lang an toàn giao thông

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Sau phản ánh của Lao Động, UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần BOT Hà Nội - Bắc Giang có phương án quản lý tốt đối với hành lang an toàn giao thông tuyến đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Thân thế vị thẩm phán sẽ xét xử ông Donald Trump

Song Minh |

Khi ông Donald Trump bước vào phòng xử án ở New York (Mỹ) ngày 4.4, ông sẽ đối mặt với một thẩm phán dày dạn kinh nghiệm, người không xa lạ gì với cựu tổng thống.

Á hậu Thụy Vân: Nở rộ thi hoa hậu khiến hoa hậu phải cố gắng hơn

BẢO QUÝ - XUÂN HẠ |

Trong cuộc trò chuyện ngắn với Báo Lao Động, Á hậu Thụy Vân đã chia sẻ những quan điểm xung quanh việc có quá nhiều cuộc thi hoa hậu trong thời gian gần đây.

TPHCM xin cơ chế mới làm dự án BOT, BT để tháo điểm nghẽn giao thông

MINH QUÂN |

TPHCM xin cơ chế áp dụng trở lại hình thức BOT trên đường hiện hữu và hình thức BT thanh toán bằng tiền thay vì đổi đất nhằm huy động vốn triển khai các dự án giao thông cấp bách.

Mưa đầu mùa sớm bất ngờ, dân Cần Thơ bì bõm trong nước

Phong Linh |

Cần Thơ - Chiều tối ngày 2.4, mưa đầu mùa xuất hiện sớm khiến nhiều tuyến đường tại trung tâm TP Cần Thơ ngập sâu gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Hé lộ về nghi phạm trong vụ giết người, phân xác triệu phú công nghệ ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát bang New York (NYPD), Mỹ cho biết một trợ lý riêng bị bắt hôm 17.7 vì bị tình nghi liên quan tới vụ giết người, phân xác triệu phú công nghệ trẻ tuổi Fahim Saleh.

Châu chấu bay rợp trời, Ấn Độ huy động máy bay không người lái tiêu diệt

Phương Linh |

Ấn Độ hôm 30.6 đã triển khai một máy bay trực thăng và hàng chục máy bay không người lái phun thuốc diệt châu chấu sa mạc đang tấn công 9 bang trung tâm ở nước này.

Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí laser thiêu cháy máy bay không người lái

Lê Thanh Hà |

Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công vũ khí laser năng lượng cao có thể phá hủy máy bay không người lái.