Mỹ loại 3 quốc gia ra khỏi hiệp định thương mại Mỹ - Phi

Bảo Châu |

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1.1 thông báo đã loại Ethiopia, Mali và Guinea khỏi hiệp định thương mại Mỹ - Phi.

Reuters dẫn tuyên bố từ Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 1.1 cho biết: "Mỹ hôm nay đã loại bỏ Ethiopia, Mali và Guinea khỏi chương trình ưu đãi thương mại AGOA vì lý do hành động của chính phủ mỗi nước vi phạm Quy chế AGOA".

Đạo luật Cơ hội và Phát triển Châu Phi (AGOA) được đưa ra vào năm 2000 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ  Bill Clinton nhằm tạo điều kiện thuận lợi và điều tiết thương mại giữa Mỹ và Châu Phi.

Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất cho biết Mỹ "quan ngại sâu sắc trước sự thay đổi vi hiến trong các chính phủ ở cả ở Guinea và Mali". 

Họ cũng bày tỏ lo ngại về "những vi phạm nghiêm trọng của chính phủ chính phủ Ethiopia và các bên khác đối với các quyền con người được quốc tế công nhận giữa bối cảnh xung đột ngày càng gia tăng ở miền bắc Ethiopia".

USTR cho biết: “Mỗi quốc gia đều có những tiêu chuẩn rõ ràng cho lộ trình phục hồi và chính quyền Mỹ sẽ làm việc với các chính phủ để đạt được mục tiêu đó”.

Theo thỏa thuận AGOA, hàng nghìn sản phẩm hàng hóa của Châu Phi có thể được hưởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu, nhưng phải đáp ứng được các điều kiện về nhân quyền, quản trị tốt và bảo vệ người lao động, cũng như không áp dụng lệnh cấm hải quan đối với các sản phẩm của Mỹ trên lãnh thổ của họ.

Vào năm 2020, có 38 quốc gia đủ điều kiện tham gia AGOA, theo thông tin trên trang web của USTR.

AGOA đã được gia hạn hai lần, và gần đây nhất được gia hạn cho đến năm 2025.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Mỹ hỗn loạn, hơn 2.600 chuyến bay bị hủy ngày đầu năm mới

Bảo Châu |

Mỹ tiếp tục chứng kiến tình trạng hỗn loạn tại các sân bay với 2.600 chuyến bay bị hủy bỏ trong ngày đầu tiên của năm mới.

Con đường ngành dược Trung Quốc vươn lên đe dọa vị trí số 1 của Mỹ

Trung Hiếu (Theo Nikkei Asia) |

Từ một nền y học chỉ tập trung vào người dân trong nước, Trung Quốc đã vươn lên thành nhà sản xuất dược phẩm lớn thứ 2 thế giới - và đang hướng mục tiêu vượt Mỹ.

Ông Biden ký luật ngân sách quốc phòng Mỹ lớn chưa từng thấy

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden ký luật ngân sách quốc phòng Mỹ trị giá 777,7 tỉ USD sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu áp đảo.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.

Trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn hướng về đất nước

Vương Trần |

Dù ở xa quê hương, làm việc ở nhiều nơi trên thế giới song những trí thức trẻ vẫn luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước qua những hoạt động của mình. Tết đến, xuân về, những người con xa quê lại thổn thức hương vị Tết quê.

Dàn sao Việt check in tại đường hoa Nguyễn Huệ ngày đầu khai mạc

Di PY |

Ngày 19.1, Đường hoa tết Nguyễn Huệ chính thức khai mạc với hàng ngàn chậu hoa kiểng cùng những chú mèo đáng yêu chào đón du khách. Dàn sao Việt như Trần Mỹ Ngọc, Đoàn Minh Tài, Khắc Minh... đã tranh thủ đến check in, lưu giữ ảnh kỷ niệm.

Interactive: Bạn có phải fan cứng của Táo Quân suốt 20 năm?

Nhóm PV |

Táo Quân được nhiều khán giả coi là chương trình không thể thiếu mỗi đêm giao thừa. Trước khi Táo Quân 2023 lên sóng vào đêm 30 Tết, hãy cùng điểm lại một vài điều thú vị trong suốt 20 năm lên sóng của Táo Quân. Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những địa điểm tâm linh cầu an đầu năm mới

Hải Nguyễn |

Vào dịp năm mới, người dân đi lễ chùa cầu an cho gia đình, người thân gặp nhiều may mắn, hạnh phúc. Đây là một nét đẹp văn hoá của người Việt. Ở Hà Nội những nơi như chùa Hương, chùa Trấn Quốc, Quán Sứ, phủ Tây Hồ luôn tấp nập du khách viếng thăm dịp đầu năm.

Sân bay Mỹ hỗn loạn, hơn 2.600 chuyến bay bị hủy ngày đầu năm mới

Bảo Châu |

Mỹ tiếp tục chứng kiến tình trạng hỗn loạn tại các sân bay với 2.600 chuyến bay bị hủy bỏ trong ngày đầu tiên của năm mới.

Con đường ngành dược Trung Quốc vươn lên đe dọa vị trí số 1 của Mỹ

Trung Hiếu (Theo Nikkei Asia) |

Từ một nền y học chỉ tập trung vào người dân trong nước, Trung Quốc đã vươn lên thành nhà sản xuất dược phẩm lớn thứ 2 thế giới - và đang hướng mục tiêu vượt Mỹ.

Ông Biden ký luật ngân sách quốc phòng Mỹ lớn chưa từng thấy

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden ký luật ngân sách quốc phòng Mỹ trị giá 777,7 tỉ USD sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu áp đảo.