Mỹ lo trước khả năng cắt giảm dầu của Nga và Saudi Arabia

Ngọc Vân |

Mỹ đang tìm cách ngăn cản Nga và Saudi Arabia giảm mạnh sản lượng dầu - CNN đưa tin.

Mỹ đang lo ngại và tìm cách ngăn chặn việc cắt giảm sản lượng dầu lớn, dự kiến ​​sẽ diễn ra sau cuộc họp của các quốc gia thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) ngày 5.10 - động thái chắc chắn khiến giá dầu tăng.

CNN dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết trong vài ngày qua, các quan chức cấp cao Mỹ đã phải ra sức vận động những người đồng cấp tại các nước đồng minh Trung Đông, bao gồm Kuwait, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), bỏ phiếu chống lại việc cắt giảm sản lượng khai thác dầu.

Washington nêu rõ với các quốc gia OPEC+ rằng các yếu tố cơ bản của kinh tế cho thấy hiện chưa phải là thời điểm phù hợp để cắt giảm sản lượng dầu mỏ.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn giữ thành tựu “giá dầu giảm”, nhằm tránh hạn chế tối đa những tác động tâm lý người dân trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ tới.

Chưa rõ quy mô cắt giảm sẽ được thống nhất thế nào tại cuộc họp ngày 5.10 của OPEC+ ở thủ đô Vienna của Áo. Tờ Financial Times đưa tin, Nga và Saudi Arabia đang thúc đẩy cắt giảm từ 1,2 đến 2 triệu thùng/ngày trở lên, với khả năng cắt giảm dần trong vài tháng tới.

Nếu được thông qua, đây sẽ là lần giảm sản lượng dầu lớn nhất kể từ đầu đại dịch COVID-19, khi các đợt đóng cửa làm giảm nhu cầu tiêu thụ dầu trên toàn thế giới.

Bước đi quyết liệt của OPEC+ dự kiến ​​sẽ khiến giá dầu thô toàn cầu tăng đột biến. Giá dầu đã giảm xuống khoảng 90 USD từ 120 USD ba tháng trước do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, Cục Dự trữ liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất và đồng USD mạnh lên.

Saudi Arabia và các thành viên khác của OPEC+ cho biết họ tìm cách ngăn chặn sự biến động thay vì nhắm vào một mức giá dầu cụ thể.

Giá dầu thô Brent giao dịch không đổi ở mức dưới 92 USD/thùng vào ngày 5.10 sau khi tăng một ngày trước đó.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga nối lại khí đốt cho một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt cho Italia qua Áo vào ngày 5.10.

EU tính nới lỏng trừng phạt về dầu khí Nga

Ngọc Vân |

EU được cho là đang cân nhắc dỡ bỏ một số hạn chế liên quan đến nhân sự trong lĩnh vực dầu khí của Nga.

Đức thay thế Nord Stream và khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức xây các nhà ga mới để thay thế đường ống dẫn khí Nord Stream và khí đốt Nga.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nga nối lại khí đốt cho một nước EU

Song Minh |

Tập đoàn dầu khí Nga Gazprom nối lại xuất khẩu khí đốt cho Italia qua Áo vào ngày 5.10.

EU tính nới lỏng trừng phạt về dầu khí Nga

Ngọc Vân |

EU được cho là đang cân nhắc dỡ bỏ một số hạn chế liên quan đến nhân sự trong lĩnh vực dầu khí của Nga.

Đức thay thế Nord Stream và khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức xây các nhà ga mới để thay thế đường ống dẫn khí Nord Stream và khí đốt Nga.