Mỹ lo ngại máy bay siêu thanh mới của Trung Quốc

Ngọc Vân |

Máy bay siêu thanh mới của Trung Quốc có thể xâm nhập bất cứ hệ thống phòng thủ nào, kể cả của Mỹ.

Ông Adam Ni, chuyên gia về quốc phòng Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Australia cho biết, máy bay siêu thanh mà Bắc Kinh mới thử nghiệm có khả năng vượt qua mọi hàng phòng thủ tên lửa của bất kỳ quốc gia nào.

Máy bay siêu thanh Starry Sky-2 hay còn được gọi là Waverider đã có chuyến bay thử đầu tiên hôm 3.8 tại một địa điểm không được tiết lộ ở phía tây bắc Trung Quốc - tờ SCMP đưa tin. Nó có khả năng mang theo tên lửa hạt nhân nhanh gấp 6 lần vận tốc âm thanh.

Ông Adam Ni nhận định, Starry Sky-2 sẽ bổ sung sức mạnh cho quân đội Trung Quốc.

"Việc phát triển và thử nghiệm thành công máy bay siêu thanh Starry Sky-2 Waverider là một bước tiến khổng lồ trong chương trình vũ khí siêu thanh của Trung Quốc" - ông Ni nói với website nine.com.au của Australia.

"Tên lửa siêu thanh sẽ là một bổ sung mạnh mẽ cho bộ vũ khí tên lửa đa dạng của quân đội Trung Quốc. Quan trọng hơn, nó cho phép quân đội Trung Quốc đánh bại bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của mọi quốc gia, kể cả Mỹ" - ông Ni nói.

Starry Sky-2 được thử nghiệm tại một địa điểm không xác định. Ảnh: CCTV
Starry Sky-2 được thử nghiệm tại một địa điểm không xác định. Ảnh: CCTV
Học viện Khí động lực không gian Trung Quốc cho biết, Starry Sky-2 được đưa vào không gian bằng tên lửa đẩy đa tầng trước khi tách ra và tự di chuyển.

Trong quá trình bay, tên lửa có khả năng cơ động và duy trì tốc độ Mach 5,5 (khoảng 6.789 km/h) trong hơn 6 phút và đạt tốc độ tối đa Mach 6 (khoảng 7.344 km/h).

Mặc dù mới là máy bay thử nghiệm, song Waverider có thể mang theo đầu đạn hạt nhân có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa hiện có.

Các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại chỉ có thể chặn được tên lửa bay ở tốc độ thấp và có thể dự đoán được quỹ đạo bay dễ dàng.

Nhà phân tích quân sự ở Bắc Kinh Zhou Chenming nói với tờ SCMP rằng Waverider có nhiều ứng dụng quân sự, ban đầu có thể được triển khai như vũ khí thông thường thay vì vũ khí hạt nhân.

Hồi đầu năm nay, tướng John Hyten, người đứng đầu Bộ Tư lệnh chiến lược Không quân Mỹ thừa nhận rằng siêu cường này hầu như không có khả năng tự vệ trước những vũ khí hạt nhân tương lai của Trung Quốc và Nga.

Phát biểu với các nghị sĩ Mỹ, ông Hyten cho biết tốc độ và khả năng của các tên lửa siêu thanh khiến hệ thống phòng thủ của Mỹ quá khó để có thể ngăn cản.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia Nga bị bắt vì lộ mật vũ khí siêu thanh cho tình báo phương Tây

Hạ Anh |

Một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương về các loại máy xây dựng (TSNIIMASH), trực thuộc tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, bị bắt vì tội phản bội tổ quốc ở cấp độ nặng.

Nga công bố video thử thành công tên lửa hạt nhân siêu thanh

Vân Anh |

Nga cho biết đã thử thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal, một trong những tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Tổng thống Putin công bố hồi đầu tháng.

Mỹ điều máy bay ném bom siêu thanh uy lực “khủng” áp sát biên giới Triều Tiên

H.L |

Hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B1-B của Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tại Hàn Quốc hôm nay (8.7) trong các hoạt động thể hiện sức mạnh sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chuyên gia Nga bị bắt vì lộ mật vũ khí siêu thanh cho tình báo phương Tây

Hạ Anh |

Một nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Khoa học Trung ương về các loại máy xây dựng (TSNIIMASH), trực thuộc tập đoàn vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, bị bắt vì tội phản bội tổ quốc ở cấp độ nặng.

Nga công bố video thử thành công tên lửa hạt nhân siêu thanh

Vân Anh |

Nga cho biết đã thử thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal, một trong những tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mà Tổng thống Putin công bố hồi đầu tháng.

Mỹ điều máy bay ném bom siêu thanh uy lực “khủng” áp sát biên giới Triều Tiên

H.L |

Hai máy bay ném bom chiến lược siêu thanh B1-B của Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tại Hàn Quốc hôm nay (8.7) trong các hoạt động thể hiện sức mạnh sau khi Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).