Mỹ lên tiếng việc Trung Quốc trừng phạt quan chức chính quyền ông Trump

Khánh Minh |

Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên tiếng về trừng phạt của Trung Quốc đối với các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết hôm 20.1, động thái của Trung Quốc nhằm trừng phạt các cựu quan chức chính quyền ông Donald Trump là thiếu hiệu quả và không phù hợp.

Reuters đưa tin, vào khoảng thời gian ông Joe Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống hôm 20.1, Trung Quốc công bố các biện pháp trừng phạt cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và 27 quan chức hàng đầu khác dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Mike Pompeo và những người khác đã "lên kế hoạch, xúc tiến và thực hiện" các động thái can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Theo lệnh trừng phạt, các cựu quan chức này cùng các thành viên trong gia đình bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, đồng thời các công ty liên kết với họ bị hạn chế hoạt động kinh doanh tại nước này.

“Việc áp đặt các biện pháp trừng phạt vào ngày nhậm chức dường như là một nỗ lực nhằm gây chia rẽ đảng phái” - phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của chính quyền Tổng thống Joe Biden, Emily Horne, cho biết trong một tuyên bố với Reuters.

“Người Mỹ của cả hai đảng nên chỉ trích động thái thiếu hiệu quả và không phù hợp này. Tổng thống Joe Biden mong muốn được hợp tác với các nhà lãnh đạo ở cả hai bên để đưa Mỹ cạnh tranh hơn Trung Quốc” - bà Horne nói.

Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo của Tổng thống Donald Trump trong những tuần cuối cùng tại vị đã công bố một loạt các biện pháp chống lại Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức cáo buộc rằng, "chính trị gia Mỹ này nói dối, gian lận”.

Ông Antony Blinken - người được Tổng thống Joe Biden đề cử vào vị trí ngoại trưởng Mỹ - cho biết ông đồng ý với đánh giá của ông Pompeo.

Phát biểu trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện Mỹ hôm 20.1, ông Blinken nói, "không nghi ngờ gì" Trung Quốc đặt ra thách thức quan trọng nhất đối với Mỹ trong số bất kỳ quốc gia nào, và ông tin Mỹ có nền tảng vững chắc để xây dựng chính sách lưỡng đảng đối phó với Bắc Kinh.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Phát biểu chia tay, ông Trump hứa sẽ trở lại “theo cách nào đó”

Khánh Minh |

Trong bài phát biểu chia tay tại Căn cứ Không quân Andrews, Tổng thống Donald Trump hứa sẽ trở lại “theo cách nào đó”.

Tổng thống Donald Trump chính thức rời Nhà Trắng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump chính thức rời Nhà Trắng vài tiếng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Joe Biden nêu quan điểm về động thái của Mỹ với Trung Quốc

Phương Linh |

Ông Biden chưa có động thái ngay lập tức nào nhằm xoá bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát biểu chia tay, ông Trump hứa sẽ trở lại “theo cách nào đó”

Khánh Minh |

Trong bài phát biểu chia tay tại Căn cứ Không quân Andrews, Tổng thống Donald Trump hứa sẽ trở lại “theo cách nào đó”.

Tổng thống Donald Trump chính thức rời Nhà Trắng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump chính thức rời Nhà Trắng vài tiếng trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Joe Biden nêu quan điểm về động thái của Mỹ với Trung Quốc

Phương Linh |

Ông Biden chưa có động thái ngay lập tức nào nhằm xoá bỏ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 Mỹ-Trung.