Mỹ lên kế hoạch mở lại Lãnh sự quán tại Vũ Hán vào cuối tháng 6

Phương Linh |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho Quốc hội về dự định mở lại Lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán vào cuối tháng 6.

CNN dẫn thông báo từ Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề lập pháp Mỹ Mary Elizabeth Taylor cho biết: "Bộ đang lên kế hoạch trở lại hoạt động vào khoảng ngày 22.6.2020, mặc dù lịch trình này có thể bị thay đổi tùy vào điều kiện tình hình''.

"Tại thời điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung, điều quan trọng là các cơ quan ngoại giao của chúng tôi ở Trung Quốc phải có nhân viên", thông báo cho biết.

Vào hồi tháng 1, khi dịch bệnh tại Vũ Hán bắt đầu bùng phát mạnh và lan rộng ra khắp các khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu các nhân viên cùng gia đình rời khỏi thành phố Vũ Hán. Hàng trăm người Mỹ, trong đó có các nhà ngoại giao, đã được sơ tán trên các chuyến bay của Bộ Ngoại giao Mỹ để ra khỏi Vũ Hán vào cuối tháng 1 và đầu tháng 2. Các biện pháp phong tỏa bệnh dịch ở Vũ Hán cuối cùng đã được dỡ bỏ vào tháng 4.

Trong thông báo tới Quốc hội, Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng "tại thời điểm hiện tại, các điều kiện ở Trung Quốc nói chung và tỉnh Hồ Bắc nói riêng, đã cải thiện đến mức độ có thể thích hợp để tiếp tục hoạt động ở Vũ Hán".

Động thái mở lại lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán có vẻ như nằm trong kế hoạch sẽ đưa các nhân viên trở lại làm việc trên khắp thế giới. Theo một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, 97 địa điểm ở nước ngoài đang ở Giai đoạn I và 35 địa điểm trong Giai đoạn II mở cửa trở lại.

Giai đoạn I kế hoạch mở lại của Bộ là có thể đưa 40% "nhân viên không dễ bị tổn thương" trở lại làm việc, và trong Giai đoạn II là 40% đến 80%, theo tổng quan về kế hoạch hoạt động của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Tại Washington, Bộ có kế hoạch bước vào Giai đoạn I từ 15.6, nhưng lưu ý rằng họ "đang theo dõi chặt chẽ các điều kiện địa phương''.

"Mặc dù làm việc từ xa không còn bắt buộc trong Giai đoạn I, chúng tôi vẫn khuyến khích tận dụng tối đa các cơ hội làm việc từ xa. Mục tiêu của chúng tôi là duy trì một nơi làm việc an toàn trong khi thúc đẩy các hoạt động ngoại giao của Mỹ", theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Gần 600 nhân viên y tế Mỹ tử vong vì đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở Mỹ đã chết vì đại dịch COVID-19 theo kiểm đếm từ dự án ''Lost on the Frontline''.

Trung Quốc được mời đàm phán hạt nhân với Nga và Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc đã được mời tham dự vòng đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Mỹ và Nga, đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí cho biết.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Gần 600 nhân viên y tế Mỹ tử vong vì đại dịch COVID-19

Bảo Châu |

Gần 600 nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch ở Mỹ đã chết vì đại dịch COVID-19 theo kiểm đếm từ dự án ''Lost on the Frontline''.

Trung Quốc được mời đàm phán hạt nhân với Nga và Mỹ

Thanh Hà |

Trung Quốc đã được mời tham dự vòng đàm phán hạt nhân sắp tới giữa Mỹ và Nga, đặc phái viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kiểm soát vũ khí cho biết.

Mỹ định rút quân khỏi Đức, mối quan hệ đồng minh thêm căng thẳng

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm mạnh số binh sĩ Mỹ đóng quân tại Đức, nơi mà sự hiện diện lớn lực lượng quân sự Mỹ từng là biểu tượng cho cam kết của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Âu. Động thái này khiến mối quan hệ giữa 2 nước đồng minh thêm căng thẳng.