Mỹ Latinh đang thua trong trận chiến chống đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Tuần vừa qua là một tuần tồi tệ đối với Mỹ Latinh khi số ca mắc và tử vong do COVID-19 gia tăng nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, hiện đã lên tới hơn 1,2 triệu ca mắc và hơn 60.000 ca tử vong.

Brazil

CNN đưa tin, Brazil bị mắc kẹt trong khủng hoảng với ít nhất 676.494 ca mắc COVID-19 và 36.044 trường hợp tử vong.

Nước này gần đây đã vượt qua Italia để trở thành quốc gia có số người chết cao thứ ba trên thế giới và có khả năng sẽ sớm vượt qua Vương quốc Anh. Nếu điều đó xảy ra, Brazil sẽ đứng thứ 2 thế giới cả về số ca mắc và ca tử vong, chỉ sau Mỹ. Đáng chú ý là Brazil đang xét nghiệm ở mức thấp hơn nhiều so với Mỹ, nghĩa là nhiều trường hợp mắc nhưng không được xác nhận.

Một nghiên cứu mới được Đại học Liên bang Rio Grande do Sul công bố cho thấy Brazil sẽ ghi nhận 1 triệu ca mắc COVID-19 và 50.000 ca tử vong vào ngày 20.6.

Mexico

Mexico trải qua tuần tồi tệ nhất của đợt bùng phát, cả về số ca mắc mới và tử vong khi lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.000 ca tử vong trong 1 ngày và 3 ngày liên tiếp có ca mắc mới ở mức cao. Bất chấp những con số ảm đạm, nước này vẫn đẩy mạnh kế hoạch mở lại theo từng giai đoạn trên cả nước.

Mexico ghi nhận 113.619 ca mắc COVID-19 và 13.511 ca tử vong. Nhưng với tỉ lệ xét nghiệm cực kỳ thấp ở nước này, các quan chức y tế cho biết số ca mắc bệnh thực tế có khả năng lên tới hàng triệu người.

Peru

Peru tiếp tục vật lộn với tình hình đại dịch tồi tệ gần như đứng đầu ở Mỹ Latinh, với tổng số 191.758 ca mắc COVID-19 - cao thứ hai trong khu vực chỉ sau Brazil. Tổng số ca tử vong ở Peru đang là 5.301 ca.

Tuy nhiên, do áp lực kinh tế khiến các nhà chức trách nước này buộc phải mở lại nền kinh tế, hiện đã bước vào giai đoạn 2 trong kế hoạch mở cửa trở lại từ tuần này.

Tổng thống Peru Martin Vizcarra cho biết các động thái này có nghĩa là khoảng 80% nền kinh tế sẽ sớm được khôi phục.

Uruguay

Bất chấp tình hình đại dịch tồi tệ đang diễn ra ở nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh, Uruguay lại được coi là một câu chuyện thành công nổi bật, và là một trong những nước ứng phó COVID-19 thành công nhất trên thế giới.

Uruguay có khoảng 3,5 triệu dân, giáp biên giới Brazil, nơi dịch bệnh bùng phát tồi tệ nhất ở Mỹ Latinh với những hậu quả tàn khốc. Nhưng nước này chỉ ghi nhận chỉ 845 ca mắc COVID-19 và 23 ca tử vong cho đến nay kể từ ca tử vong đầu tiên hôm 24.5.

Các chuyên gia nói rằng lý do cho sự thành công của đất nước này là một phản ứng sớm mạnh mẽ bao gồm các biện pháp kiểm dịch, một hệ thống toàn diện và hiệu quả để truy tìm và cách ly những người bị nhiễm, xét nghiệm ngẫu nhiên và thành lập một ủy ban ứng phó khủng hoảng.

Do đó, sẽ có ít rủi ro hơn khi Uruguay bắt đầu mở cửa trở lại nền kinh tế.

Đất nước này đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế vào đầu tháng 5. Ngày 1.6, giáo dục tiểu học và trung học nông thôn đã bắt đầu mở lại ở hơn 400 trường học, các doanh nghiệp cũng đang dần được phép mở cửa trở lại.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản vì đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Hãng hàng không lớn nhất Châu Mỹ Latinh LATAM đã nộp đơn xin phá sản ở Mỹ vào ngày 26.5.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Peru vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 2 ở Mỹ Latinh

Phương Linh |

Peru đã báo cáo hơn 15.000 ca nhiễm COVID-19 vào 19.4, cao thứ hai ở Mỹ Latinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hãng hàng không lớn nhất Mỹ Latinh đệ đơn xin phá sản vì đại dịch COVID-19

Phương Linh |

Hãng hàng không lớn nhất Châu Mỹ Latinh LATAM đã nộp đơn xin phá sản ở Mỹ vào ngày 26.5.

COVID-19 thế giới ngày 22.5: Mỹ Latinh trở thành điểm nóng mới

HỒNG HẠNH |

Mỹ Latinh trở thành điểm nóng COVID-19 mới khi số ca mắc mới vượt qua cả Mỹ hoặc Châu Âu trong 3 ngày liên tiếp.

Peru vượt ngưỡng 10.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 2 ở Mỹ Latinh

Phương Linh |

Peru đã báo cáo hơn 15.000 ca nhiễm COVID-19 vào 19.4, cao thứ hai ở Mỹ Latinh.