Mỹ: Lật tàu nghi chở lậu người di cư, 3 người chết, 20 người nhập viện

Thanh Hà |

Ba người đã chết và hơn 20 người đã được đưa đến bệnh viện sau khi một tàu nghi buôn lậu bị lật ngoài khơi bờ biển San Diego, Mỹ, sáng 2.5.

Người phát ngôn cơ quan Cứu hỏa - Cứu hộ San Diego Monica Munoz cho biết, cơ quan nhận được tin báo một tàu bị lật gần Đài tưởng niệm Quốc gia Cabrillo ở Point Loma vào khoảng 10h27 sáng, giờ địa phương.

James Gartland, trưởng đội cứu hộ của San Diego, thông tin, dường như con tàu bị lật đã va phải đá ngầm, vỡ tan tành và 30 người "ra khỏi tàu".

Vào thời điểm những người ứng cứu đầu tiên tiếp cận, con tàu cỡ 12m đã vỡ thành nhiều mảnh, theo thành viên lực lượng cứu hộ - cứu hỏa Rick Romero.

Ông Romero cho hay, có 30 người trên tàu vào thời điểm gặp nạn, bao gồm cả 3 người đã chết. Hầu hết những người trên tàu bị lật đều tự mình lên bờ, nhưng có 6 người được giải cứu khỏi mặt nước vì dòng nước xiết cuốn họ ra biển.

"Mục tiêu của chúng tôi là giải cứu tất cả những người có thể" - ông nói. Thành viên lực lượng cứu hộ cũng thông tin thêm, tình hình thời tiết khá khắc nghiệt, sóng cao, gió lớn, nước lạnh.

Jeff Stephenson, giám sát viên kiêm nhân viên tuần tra biên giới tại San Diego thuộc cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ cho biết: “Mọi dấu hiệu cho thấy đây là một tàu buôn lậu được sử dụng để đưa người di cư vào Mỹ bất hợp pháp".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xả súng tại sòng bạc Mỹ, nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt

Hải Anh |

Nghi phạm xả súng làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng tại sòng bạc ở bang Wisconsin, Mỹ, tối 1.5, đã bị cảnh sát tiêu diệt.

CDC Mỹ phát hiện nguyên nhân bất ngờ gây phản ứng vaccine COVID-19

Phương Linh |

CDC Mỹ phát hiện một số phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 xuất phát từ tâm trạng lo lắng của bệnh nhân chứ không phải do vaccine.

Chuyên gia chống dịch hàng đầu của Mỹ khuyến cáo quan trọng đối với Ấn Độ

Phương Linh |

Cố vấn hàng đầu của Mỹ khuyến cáo Ấn Độ nên phong tỏa để kiểm soát tình hình COVID-19 nghiêm trọng hiện nay.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Xả súng tại sòng bạc Mỹ, nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt

Hải Anh |

Nghi phạm xả súng làm 2 người chết và 1 người bị thương nặng tại sòng bạc ở bang Wisconsin, Mỹ, tối 1.5, đã bị cảnh sát tiêu diệt.

CDC Mỹ phát hiện nguyên nhân bất ngờ gây phản ứng vaccine COVID-19

Phương Linh |

CDC Mỹ phát hiện một số phản ứng sau tiêm vaccine COVID-19 xuất phát từ tâm trạng lo lắng của bệnh nhân chứ không phải do vaccine.

Chuyên gia chống dịch hàng đầu của Mỹ khuyến cáo quan trọng đối với Ấn Độ

Phương Linh |

Cố vấn hàng đầu của Mỹ khuyến cáo Ấn Độ nên phong tỏa để kiểm soát tình hình COVID-19 nghiêm trọng hiện nay.