Mỹ: Lần đầu thực hiện phẫu thuật ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Châu |

Lần đầu tiên các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện ghép hai lá phổi cho bệnh nhân COVID-19 ở Chicago, Mỹ, bệnh viện thực hiện cấy ghép cho biết hôm 11.6.

Hãng AFP đưa tin, bệnh nhân là một phụ nữ Tây Ban Nha trẻ ở độ tuổi 20, và đã mất sáu tuần thở máy trong phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Tưởng niệm Tây Bắc ở thành phố Chicago, Mỹ.

Đến đầu tháng 6, phổi của bệnh nhân đã bị tổn thương nặng nề đến mức bác sĩ quyết định rằng cấy ghép là lựa chọn duy nhất.

"Ghép phổi là cơ hội duy nhất để cô ấy sống sót", bác sĩ Ankit Bharat, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực đồng thời là giám đốc phẫu thuật của chương trình cấy ghép phổi y khoa Tây Bắc, cho biết.

Ông nói thêm rằng mặc dù quy trình này là "thách thức về mặt kỹ thuật", nhưng nó có thể được thực hiện một cách an toàn và do đó "mang đến cho bệnh nhân COVID-19 thập tử nhất sinh một lựa chọn khác để sống sót".

Đây được cho là lần đầu tiên một ca ghép phổi cho bệnh nhân COVID-19 diễn ra ở Mỹ.

Trung Quốc trước đó đã công bố một trường hợp tương tự vào tháng 3, là một phụ nữ 66 tuổi ở tỉnh Chiết Giang.

Trước khi bệnh nhân Mỹ có thể được cấy ghép, cô đã phải xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và cần các hệ thống cơ quan khác trong cơ thể hoạt động đủ tốt để có cơ hội sống sót trong thực tế.

"Trong nhiều ngày, cô ấy là người bệnh nặng nhất ở khu vực chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân COVID-19 - và có thể là nặng nhất so với toàn bệnh viện", bác sĩ Beth Malsin, một bác sĩ chăm sóc đặc biệt cho biết.

"Có rất nhiều lần, cả ngày lẫn đêm, ê kíp chúng tôi phải phản ứng nhanh chóng để giúp cô ấy thở oxy và hỗ trợ các cơ quan khác, đảm bảo cô ấy có đủ sức khỏe để hỗ trợ cấy ghép khi cơ hội đến", bác sĩ Malsin cho biết.

Chính nỗ lực kết hợp này - giữ cho bệnh nhân sống nhờ hỗ trợ sống đủ lâu để cơ thể bệnh nhân loại bỏ virus và xét nghiệm âm tính - đã mở đường cho kết quả thành công.

Đây là một điều rất bất thường đối với một phụ nữ trẻ khi bị tổn thương phổi nghiêm trọng như vậy từ COVID-19, và các bác sĩ hy vọng sẽ nghiên cứu kỹ để tìm hiểu thêm về lý do tại sao điều này xảy ra.

Hiện tại, họ hy vọng bệnh nhân sẽ tiếp tục hồi phục hoàn toàn mặc dù gần như không chống chịu nổi sự suy yếu của nhiều cơ quan.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bệnh nhân Italia nhồi 90 quả olive trong lúc bác sĩ mổ não

Thanh Hà |

Một bệnh nhân Italia đã đề nghị được nhồi olive trong lúc các bác sĩ phẫu thuật não.

Áo ghép phổi thành công cho bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Châu Âu

Thanh Hà |

Áo đã hoàn thành ca ghép phổi đầu tiên cho bệnh nhân COVID-19 ở Châu Âu hồi tuần trước.

Trung Quốc: Lần đầu ghép phổi cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Các bác sĩ ở thành phố Vô Tích của Trung Quốc vừa tiến hành ca phẫu thuật ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng vào ngày 29.2.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bệnh nhân Italia nhồi 90 quả olive trong lúc bác sĩ mổ não

Thanh Hà |

Một bệnh nhân Italia đã đề nghị được nhồi olive trong lúc các bác sĩ phẫu thuật não.

Áo ghép phổi thành công cho bệnh nhân COVID-19 đầu tiên ở Châu Âu

Thanh Hà |

Áo đã hoàn thành ca ghép phổi đầu tiên cho bệnh nhân COVID-19 ở Châu Âu hồi tuần trước.

Trung Quốc: Lần đầu ghép phổi cho bệnh nhân nhiễm COVID-19

Phương Linh |

Các bác sĩ ở thành phố Vô Tích của Trung Quốc vừa tiến hành ca phẫu thuật ghép phổi đầu tiên trên thế giới cho một bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng vào ngày 29.2.