Mỹ lần đầu không kích khủng bố IS ở Somalia

Hà Liên |

Mỹ lần đầu tiến hành 2 cuộc không kích riêng lẻ nhằm vào các chiến binh IS ở vùng đông bắc Somalia hôm 3.11, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho biết.

Trong khi kết quả của các cuộc không kích hiện vẫn đang được đánh giá, Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ cho hay, "một số" kẻ khủng bố đã bị giết.

Một quan chức Mỹ chia sẻ với CNN rằng, các cuộc không kích đầu tiên của Mỹ vào khủng bố IS ở Somalia do một máy bay không người lái thực hiện.

"Các lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các biện pháp được phép và phù hợp để bảo vệ người Mỹ và để ngăn chặn các mối đe dọa khủng bố", Samantha Reho -  người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Châu Phi nói. Hoạt động này có sự hợp tác với Phái đoàn Liên minh Châu Phi ở Somalia và các lực lượng an ninh quốc gia Somali, "nhắm mục tiêu vào các phần tử khủng bố, trại huấn luyện và nơi ẩn náu an toàn khắp Somalia, trong khu vực và trên khắp thế giới".

Theo CNN, các cuộc không kích đánh dấu lần đầu tiên Mỹ nhắm mục tiêu IS ở một quốc gia ở vùng Sừng Châu Phi vốn bị ảnh hưởng bởi bạo lực và hoạt động kém hiệu quả của chính quyền trong nhiều năm.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói rằng, quân đội Mỹ sẽ tăng mạnh các hoạt động quân sự chống lại nhóm khủng bố sau khi một người đàn ông tuyên bố trung thành với IS gây ra vụ tấn công ở New York đầu tuần khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Theo CNN, hiện chưa thấy dấu hiệu gì về sự liên quan giữa các cuộc không kích ở Somalia với vụ tấn công khủng bố ở New York. Các nhóm đặc nhiệm của Mỹ cùng với lực lượng không quân của Mỹ đã hoạt động ở Somalia trong những năm gần đây chống lại nhóm khủng bố al-Shabaab - nhóm chịu trách nhiệm về việc âm mưu và thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào người phương Tây ở khắp Đông Phi và xa hơn.

Trong khi al-Shabaab đã tuyên bố trung thành với al Qaeda, các nhóm khủng bố liên kết với IS cũng đã tìm cách giành được chỗ đứng trên khắp lục địa.

Bộ Tư lệnh Châu Phi của Mỹ, điều hành hoạt động quân sự của Mỹ ở Châu Phi hồi đầu năm nay đã được sự cho phép của Tổng thống Donald Trump để nhắm mục tiêu vào al-Shabaab và các nhóm chiến binh khác hoạt động tại Somalia.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.