Mỹ lại thẳng tay tung đòn trừng phạt với loạt tàu chở dầu từ Venezuela

Thanh Hà |

Ngày 12.4, Mỹ công bố nhiều lệnh trừng phạt hơn với các doanh nghiệp vận chuyển dầu từ Venezuela, gồm 4 công ty vận tải và 9 tàu vào danh sách đen trừng phạt, trong đó có một số vận chuyển dầu từ Venezuela đến Cuba.

Bộ Tài chính Mỹ xác định, các hãng này là Jennifer Navigation Ltd, Lima Shipping Corp và Large Range Ltd có trụ sở tại Liberia cũng như PB Tankers S.P.A có trụ sở tại Italia.

Danh sách trừng phạt mới cũng bao gồm 3 tàu chở dầu của 3 công ty vận tải có trụ sở tại Liberia và 6 tàu chở dầu của công ty có trụ sở tại Italia.

Bộ Tài chính Mỹ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các công ty vận chuyển dầu của Venezuela đến Cuba.

Các lệnh trừng phạt nghiêm cấm các giao dịch giữa nhưng doanh nghiệp trong danh sách đen với các công dân Mỹ và đóng băng các lợi tức tài chính của các doanh nghiệp này tại Mỹ.

Một tuần trước, Mỹ vừa trừng phạt 34 tàu thuộc sở hữu hoặc điều hành của công ty dầu khí nhà nước Venezuela Petróleos de Venezuela, S.A hay PDVSA cũng như 2 công ty và một tàu chở dầu cho Cuba vào tháng 2 và tháng 3.

Tuy nhiên, PDVSA đã vận chuyển 1 triệu thùng dầu đến Cuba sau vòng trừng phạt cuối cùng, theo tài liệu của PDVSA và dữ liệu theo dõi tàu dầu.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Huyền thoại Maradona bị phạt vì ủng hộ Venezuela và Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Huyền thoại World Cup - Diego Maradona bị Liên đoàn bóng đá Mexico phạt vì ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chỉ trích Mỹ.

Trung Quốc bác thông tin đưa quân đến Venezuela giúp Tổng thống Maduro

Ngọc Vân |

Trung Quốc bác bỏ thông tin Bắc Kinh điều một nhóm binh sĩ đến Venezuela để giúp Tổng thống Nicolas Maduro.

Nga đảm bảo Venezuela sẽ không trở thành Syria thứ hai

Khánh Minh |

Căng thẳng về Venezuela sẽ không leo thang thành một cuộc khủng hoảng Caribbea mới hoặc biến đất nước này thành một Syria thứ hai - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Huyền thoại Maradona bị phạt vì ủng hộ Venezuela và Tổng thống Maduro

Khánh Minh |

Huyền thoại World Cup - Diego Maradona bị Liên đoàn bóng đá Mexico phạt vì ủng hộ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và chỉ trích Mỹ.

Trung Quốc bác thông tin đưa quân đến Venezuela giúp Tổng thống Maduro

Ngọc Vân |

Trung Quốc bác bỏ thông tin Bắc Kinh điều một nhóm binh sĩ đến Venezuela để giúp Tổng thống Nicolas Maduro.

Nga đảm bảo Venezuela sẽ không trở thành Syria thứ hai

Khánh Minh |

Căng thẳng về Venezuela sẽ không leo thang thành một cuộc khủng hoảng Caribbea mới hoặc biến đất nước này thành một Syria thứ hai - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định.