Mỹ lại thẳng tay giáng thêm đòn đau với Venezuela

Hải Anh |

Phó Tổng thống Mike Pence công bố lệnh trừng phạt mới với 34 tàu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela và 2 công ty có tàu vận chuyển dầu thô tới Cuba.

Phó Tổng thống Mỹ thông báo quyết định này hôm 5.4 trong bài phát biểu ở trường Đại học Rice, bang Texas.

"Dầu của Venezuela thuộc về người Venezuela" - AFP dẫn lời ông Mike Pence.

Các biện pháp trừng phạt mới là một phần trong nỗ lực của Mỹ để ủng hộ nhà lãnh đạo đối lập Juan Guaido - người tự xưng là tổng thống lâm thời Venezuela, được Mỹ cùng 50 nước khác công nhận là lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ này.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các bện pháp gây sức ép ngoại giao và kinh tế với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã chỉ định 34 tàu của công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA là tài sản bị chặn, cấm tất cả các giao dịch với những tàu này.

Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm đến tàu chở dầu Despina Andrianna với cáo buộc vận chuyển dầu thô từ Venezuela tới Cuba cũng như 2 công ty vận tải sở hữu hoặc đăng ký tàu này. Cụ thể là một công ty có trụ sở tại Liberia và công ty còn lại ở Hy Lạp.

Ông Mike Pence cũng úp mở chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ có động thái tiếp theo với Cuba. "Trong những tuần tới, Mỹ sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nữa với Cuba" - ông nói.

Một quan chức giấu tên trong chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ ước tính Venezuela chuyển 50.000 thùng dầu cho Cuba mỗi ngày. Đòn trừng phạt mới này "là hoạt động đầu tiên để gây sức ép" - quan chức này nói.

Bản thân Mỹ cũng là thị trường trọng điểm cho dầu mỏ của Venezuela thông qua Citgo - công ty con của PDVSA. Tuy nhiên, Wasington cũng đã chặn hoạt động này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc bác thông tin đưa quân đến Venezuela giúp Tổng thống Maduro

Ngọc Vân |

Trung Quốc bác bỏ thông tin Bắc Kinh điều một nhóm binh sĩ đến Venezuela để giúp Tổng thống Nicolas Maduro.

Nga đảm bảo Venezuela sẽ không trở thành Syria thứ hai

Khánh Minh |

Căng thẳng về Venezuela sẽ không leo thang thành một cuộc khủng hoảng Caribbea mới hoặc biến đất nước này thành một Syria thứ hai - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định.

Lãnh đạo đối lập Venezuela bị tước quyền miễn trừ, đối mặt truy tố

Ngọc Vân |

Quốc hội Lập hiến Venezuela hôm 2.4, phê chuẩn một sắc lệnh tước quyền miễn trừ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, mở đường cho việc bắt giữ và xét xử ông này.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Trung Quốc bác thông tin đưa quân đến Venezuela giúp Tổng thống Maduro

Ngọc Vân |

Trung Quốc bác bỏ thông tin Bắc Kinh điều một nhóm binh sĩ đến Venezuela để giúp Tổng thống Nicolas Maduro.

Nga đảm bảo Venezuela sẽ không trở thành Syria thứ hai

Khánh Minh |

Căng thẳng về Venezuela sẽ không leo thang thành một cuộc khủng hoảng Caribbea mới hoặc biến đất nước này thành một Syria thứ hai - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định.

Lãnh đạo đối lập Venezuela bị tước quyền miễn trừ, đối mặt truy tố

Ngọc Vân |

Quốc hội Lập hiến Venezuela hôm 2.4, phê chuẩn một sắc lệnh tước quyền miễn trừ lãnh đạo đối lập Juan Guaido, mở đường cho việc bắt giữ và xét xử ông này.