Mỹ lại tấn công dân quân Iran sau khi tiêu diệt tướng Soleimani

Song Minh |

24h sau khi tiêu diệt tướng Qasem Soleimani, Mỹ tiếp tục tấn công dân quân được Iran hậu thuẫn ở Iraq, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Ít nhất 5 thành viên dân quân được Iran hậu thuẫn đã thiệt mạng và 3 người bị thương nặng trong một cuộc không kích mới của Mỹ ở phía bắc Baghdad vào cuối ngày 3.1 - chỉ khoảng 24 giờ sau khi Tư lệnh đặc nhiệm Quds, tướng Qassem Soleimani chết trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ.

AP cho hay, cuộc không kích nhằm vào 2 chiếc xe chở dân quân ở phía bắc thủ đô Baghdad.

Lực lượng Huy động Nhân dân, nhóm bao gồm hầu hết các dân quân Shiite ở Iraq được Iran hậu thuẫn, trong đó có cả Hezbollah, cho biết một đoàn xe y tế đã bị tấn công.

Các nguồn tin ban đầu xác nhận rằng cuộc không kích nhắm vào đoàn xe của Lực lượng Huy động Nhân dân gần sân vận động Taji ở Baghdad.

Biểu tình ở Tehran phản đối Mỹ không kích giết hại tướng Qasem Soleimani. Ảnh: AP
Biểu tình ở Tehran phản đối Mỹ không kích giết hại tướng Qasem Soleimani. Ảnh: AP

Trước đó, sáng sớm ngày 3.1, tướng Qasem Soleimani, Tư lệnh lực lượng Quds của Iran, nằm trong số 5 người thiệt mạng khi máy bay không người lái Reaper của Mỹ bắn tên lửa vào 2 chiếc xe chở ông và các quan chức cấp cao khác rời khỏi sân bay Baghdad.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bênh vực cuộc không kích của Washington, gạt qua một bên những lời đe dọa rằng Iran sẽ đáp trả khốc liệt.

Trong lời bình luận đầu tiên của mình kể từ khi các giới chức quốc phòng xác nhận Mỹ tiến hành cuộc không kích gần sân bay quốc tế Baghdad, ông Donald Trump quy trách nhiệm cho viên tướng chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran đã gây ra hàng nghìn cái chết cho công dân Mỹ và nói rằng cuộc không kích này lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.

"Tướng Qassem Soleimani đã sát hại hoặc gây thương tích trầm trọng cho hàng nghìn người Mỹ trong một thời gian kéo dài, và còn âm mưu sát hại thêm nhiều người nữa. Ông ấy lẽ ra phải bị triệt hạ nhiều năm trước kia" - ông Donald Trump viết trên Twitter ngày 3.1.

Cũng trong ngày 3.1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo phát biểu trên đài CNN rằng Iran và ông Soleimani đã khiến Washington không còn lựa chọn nào khác.

"Ông ấy tích cực hoạch định trong khu vực để hành động-hành động lớn, như ông ấy mô tả, để đẩy sinh mạng của hàng chục, nếu không phải là hàng trăm, người Mỹ đứng trước nguy cơ", ông Pompeo nói về tư lệnh của lực lượng Quds.

Các giới chức Lầu Năm Góc xác nhận, cuộc không kích nhắm vào Soleimani được thực hiện theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đưa thi thể tướng Iran Soleimani bị Mỹ giết hại về quê hương

Ngọc Vân |

Thi thể Tư lệnh Iran, trung tướng Qassem Soleimani, người bị quân đội Mỹ không kích giết hại, sẽ được đưa về Iran sau tang lễ ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định tiêu diệt tướng Iran Soleimani

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3.1 rằng việc ông ra lệnh tiêu diệt tướng tư lệnh Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

Thân thế sự nghiệp của tướng Iran bị Mỹ không kích giết hại

Ngọc Vân |

Tướng Iran Qasem Soleimani, người bị giết trong cuộc không kích của Mỹ do Tổng thống Trump chỉ thị, được ca ngợi là anh hùng ở Iran.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Đưa thi thể tướng Iran Soleimani bị Mỹ giết hại về quê hương

Ngọc Vân |

Thi thể Tư lệnh Iran, trung tướng Qassem Soleimani, người bị quân đội Mỹ không kích giết hại, sẽ được đưa về Iran sau tang lễ ở thủ đô Baghdad, Iraq.

Ông Trump lần đầu lên tiếng về quyết định tiêu diệt tướng Iran Soleimani

Phương Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hôm 3.1 rằng việc ông ra lệnh tiêu diệt tướng tư lệnh Iran Quassem Soleimani tại sân bay Baghdad, Iraq nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh.

Thân thế sự nghiệp của tướng Iran bị Mỹ không kích giết hại

Ngọc Vân |

Tướng Iran Qasem Soleimani, người bị giết trong cuộc không kích của Mỹ do Tổng thống Trump chỉ thị, được ca ngợi là anh hùng ở Iran.