Mỹ lại điều pháo đài bay B-52 đến Biển Đông

Khánh Minh |

Hai "pháo đài bay" B-52 của Mỹ đã bay gần các đảo tranh chấp ở Biển Đông hôm 4.3.

"Hai chiếc máy bay ném bom B-52H Stratofortress cất cánh từ căn cứ không quân Andersen ở Guam và tham gia các nhiệm vụ huấn luyện thường kỳ vào ngày 4.3.2019" - ABC News dẫn tuyên bố ngày 5.3 của Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

"Một máy bay ném bom đã tiến hành bay huấn luyện ở Biển Đông trước khi trở về Guam, chiếc còn lại bay huấn luyện ở vùng biển gần Nhật Bản cùng Hải quân Mỹ và đối tác Không quân Nhật Bản trước khi quay lại Guam" - tuyên bố cho biết thêm.

Cả hai chuyến bay là một phần trong nhiệm vụ "Hiện diện liên tục máy bay ném bom" của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của quân đội Mỹ để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Không quân Mỹ cho biết, tương tự như chiến dịch thực thi tự do hàng hải của Hải quân Mỹ ở Biển Đông, các nhiệm vụ mà Không quân tiến hành là để đảm bảo quyền tự do hàng không trong không phận quốc tế.

Tự do hàng hải được quy định trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, xác định quyền và trách nhiệm của các quốc gia liên quan đến việc sử dụng các đại dương và tài nguyên thiên nhiên biển.

Lần gần nhất Mỹ triển khai nhiệm vụ huấn luyện B-52 ở Biển Đông là vào ngày 20.11.2018.

B-52 Stratofortress là máy bay ném bom lớn nhất của Không quân Mỹ và đóng vai trò là một phần của "bộ ba hạt nhân" Mỹ. Hai phần còn lại của bộ ba là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và tên lửa đạn đạo liên lục địa từ đất liền.

Trong Chiến tranh Lạnh, Không quân Mỹ luôn thường trực những chiếc B-52 trên không, sẵn sàng tấn công kẻ thù nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ thúc Trung Quốc ngừng quân sự hoá Biển Đông, Trung Quốc đòi Mỹ ngừng điều tàu

N.V |

Tại đối thoại ngoại giao - an ninh Mỹ - Trung ngày 9.11, Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quân sự hóa Biển Đông, còn Bắc Kinh đòi Washington dừng điều tàu chiến tới gần các đảo nhân tạo.

Mỹ đưa pháo đài bay B-52 đến Biển Đông

Vân Anh |

Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay trên Biển Đông hôm 16.10 - theo một tuyên bố của Không quân Thái Bình Dương.

Đề xuất mật của Hải quân Mỹ tuần tra rầm rộ Biển Đông

Vân Anh |

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra đề xuất mật nhằm phô diễn sức mạnh toàn cầu và chứng minh Mỹ sẵn sàng ngăn chặn và chống lại hành động quân sự của Trung Quốc.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ thúc Trung Quốc ngừng quân sự hoá Biển Đông, Trung Quốc đòi Mỹ ngừng điều tàu

N.V |

Tại đối thoại ngoại giao - an ninh Mỹ - Trung ngày 9.11, Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quân sự hóa Biển Đông, còn Bắc Kinh đòi Washington dừng điều tàu chiến tới gần các đảo nhân tạo.

Mỹ đưa pháo đài bay B-52 đến Biển Đông

Vân Anh |

Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay trên Biển Đông hôm 16.10 - theo một tuyên bố của Không quân Thái Bình Dương.

Đề xuất mật của Hải quân Mỹ tuần tra rầm rộ Biển Đông

Vân Anh |

Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đưa ra đề xuất mật nhằm phô diễn sức mạnh toàn cầu và chứng minh Mỹ sẵn sàng ngăn chặn và chống lại hành động quân sự của Trung Quốc.