Mỹ kỳ vọng thư của ông Trump có thể nối lại đàm phán với Triều Tiên

Hải Anh |

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hi vọng lá thư Tổng thống Donald Trump gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể dọn đường cho cuộc đàm phán mới nhằm xóa bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Hôm 23.6, trước khi lên đường công du Trung Đông, ông Mike Pompeo xác nhận lá thư của ông Donald Trump gửi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ngoại trưởng Mỹ cho biết, nước này sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên ngay lập tức.

"Tôi hi vọng rằng điều này sẽ cung cấp một nền tảng tốt cho chúng tôi để bắt đầu những cuộc trao đổi quan trọng này với Triều Tiên" - Reuters dẫn lời ông Pompeo chia sẻ với báo giới từ căn cứ Andrews.

Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho hay, ông Kim Jong-un cho rằng, lá thư của Tổng thống Mỹ có "nội dung tuyệt vời" nhưng không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về thông điệp của ông Donald Trump.

Bản tin của KCNA cũng cho biết, ông Kim Jong-un sẽ nghiêm túc xem xét nội dung thú vị của lá thư.

Theo Reuters, ông Mike Pompeo không tiết lộ nội dung lá thư của ông Trump nhưng cho biết Mỹ đã làm việc để tạo nền tảng cho các cuộc thảo luận kể từ thượng đỉnh lần 2. “Tôi nghĩ chúng tôi đang trong trạng thái tốt” – ông nói.

Đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên đã ngưng trệ kể từ sau hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa ông Donald Trump và ông Kim Jong-un tại Hà Nội hồi tháng 2.2019.

Tuần trước, một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ không có điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán mới nhưng tiến trình mới đòi hỏi các bước đi có ý nghĩa và có thể xác minh trong việc từ bỏ vũ khí hạt nhân của nước này.

Ông Donald Trump công du Châu Á trong cuối tuần này để dự hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Osaka, Nhật Bản và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Seoul.

Ông Mike Pompeo sẽ tháp tùng ông Donald Trump dự G-20 tại Osaka cũng như hoạt động của nhà lãnh đạo Mỹ tại Seoul tuy nhiên trước mắt ông sẽ đến Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) để tham vấn với các đồng minh của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng với Iran đang gia tăng.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ông Trump bất ngờ đưa thông điệp "Hãy làm Iran vĩ đại trở lại"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Iran sẽ đối mặt với sự huỷ diệt chưa từng thấy nếu chiến tranh với Mỹ, song kêu gọi "Hãy làm Iran vĩ đại trở lại".

Iran doạ tiếp tục bắn hạ máy bay nếu Mỹ còn gây hấn

Ngọc Vân |

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố, Iran sẽ bổ sung vào “bộ sưu tập máy bay không người lái Mỹ bị bắn hạ” nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm biên giới nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ cảnh báo Ấn Độ không nên theo Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga, trước chuyến thăm New Delhi của Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Ông Trump bất ngờ đưa thông điệp "Hãy làm Iran vĩ đại trở lại"

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump tuyên bố, Iran sẽ đối mặt với sự huỷ diệt chưa từng thấy nếu chiến tranh với Mỹ, song kêu gọi "Hãy làm Iran vĩ đại trở lại".

Iran doạ tiếp tục bắn hạ máy bay nếu Mỹ còn gây hấn

Ngọc Vân |

Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố, Iran sẽ bổ sung vào “bộ sưu tập máy bay không người lái Mỹ bị bắn hạ” nếu Mỹ tiếp tục xâm phạm biên giới nước này.