AP trích dẫn các tài liệu của tòa án cho hay, hàng hóa từ tàu chở dầu MT Achilleas mang cờ Liberia đã được dỡ xuống ở Houston, Texas và được bán với giá khoảng 55 USD/thùng. Số tiền được chuyển đến một quỹ ký gửi, tương tự như tiền thu được từ các hoạt động trước đó.
Thống kê quốc gia do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ công bố đã liệt kê Iran là một trong những nước cung cấp dầu thô vào tháng 3, cho biết Mỹ nhập khẩu 33.000 thùng mỗi ngày, tương đương khoảng một triệu thùng dầu mỗi tháng.
Tuy nhiên, theo AP, khi được hỏi về việc nhập khẩu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh cho biết: “Kể từ thời cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, không có dầu nào được mua từ Iran vì luật của họ”.
Vào tháng 2, Mỹ đã đệ đơn khiếu nại pháp lý nhằm tìm cách tịch thu dầu trên tàu Achilleas theo luật tịch biên chống khủng bố, vì cho rằng số tiền bán dầu sẽ được chuyển cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). IRGC bị chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump chỉ định là tổ chức khủng bố.
Đơn tịch thu tàu Achilleas và hàng hóa được đệ trình vào tháng 2 - lần đầu tiên dưới thời chính quyền của Tổng thống Joe Biden. Tehran coi vụ bắt giữ là một hành động vi phạm bản quyền quốc tế.
Tình hình còn phức tạp hơn vào tháng 3, khi một công ty dầu mỏ có trụ sở tại UAE yêu cầu bồi thường về số dầu thô bị thu giữ, mà vào thời điểm đó được cho là đã được bốc dỡ ở Houston, Texas.
Công ty Fujairah International Oil & Gas Corp (FIOGC) cho biết hàng hóa thuộc về họ với tư cách là một người bán trung gian. Tàu Achilleas được cho là đã bị Mỹ bắt giữ tại cảng Fujairah.
Chính quyền ông Donald Trump đã tìm cách kìm hãm hoạt động buôn bán dầu của Iran như một phần của "chiến dịch gây áp lực tối đa" chống lại Tehran. Mỹ đe dọa bất kỳ ai mua dầu thô từ Iran bằng các biện pháp trừng phạt thứ cấp.
Sự thay đổi này diễn ra sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hiện cố gắng đàm phán để quay trở lại thỏa thuận, với các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Vienna.