Mỹ không kích tiêu diệt bom xe liều chết ở Afghanistan

Bảo Châu |

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã làm nổ tung một xe chứa bom ở Kabul, Afghanistan hôm 29.8.

The New York Times đưa tin, Đại úy Bill Urban, Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ đã chặn đứng mối đe dọa sắp xảy ra đến từ Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) đối với sân bay quốc tế Hamid Karzai .

Theo người phát ngôn, những vụ nổ lớn tiếp theo sau khi xe chứa bom bị không kích cho thấy sự hiện diện của một lượng lớn chất nổ.

Đại úy Urban cũng cho hay, quân đội đang cố gắng xác định xem liệu cuộc tấn công có gây ra thương vong cho dân thường hay không. Một quan chức quân sự cấp cao bày tỏ chắc chắc rằng không có dân thường nào gần phương tiện bị nhắm mục tiêu nhưng thừa nhận các vụ nổ thứ cấp có thể đã gây ra thiệt hại.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Taliban, Zabihullah Mujahid, nói rằng đã có những dân thường bị thương vong trong cuộc không kích của Mỹ và một ngôi nhà đã bị trúng đạn.

“Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân của cuộc không kích và con số thương vong chính xác'' - Zabihullah Mujahid nói.

Trước đó, vào 29.8, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul đã cảnh báo trước về một "mối đe dọa rõ ràng, khả năng cao sẽ xảy ra" đối với khu vực sân bay Kabul ở Afghanistan. Một vụ đánh bom liều chết hôm 26.8 tại đây đã giết chết 170 dân thường và 13 thành viên của quân đội Mỹ.

IS-K đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Hôm 28.8, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một bài phát biểu cũng đã cảnh báo về nguy cơ cao một cuộc tấn công sắp xảy ra trong vài giờ tới.

Thời hạn cuối cùng (31.8) để hoàn tất việc rút quân đội Mỹ khỏi Afghanistan đã cận kề, quân đội Mỹ đang chuyển trọng tâm từ sơ tán công dân Mỹ và Afghanistan sang đưa các nhân viên về nước.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ vào chiều 29.8, có khoảng 250 người Mỹ vẫn còn sót lại ở Afghanistan đang tìm cách rời đi, trong khi khoảng 280 người Mỹ khác vẫn chưa quyết định dời đi hay ở lại.

Đối với những người Mỹ chọn ở lại sau ngày 31.8, chính phủ đã có kế hoạch đảm bảo “cơ chế để đưa họ ra khỏi Afghanistan nếu sau đó họ muốn về nước”, Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho hay.

Ông nói: “Taliban đã cam kết với chúng tôi về vấn đề đó. Chúng tôi có biện pháp để buộc họ phải giữ cam kết”.

Cuộc tấn công tại sân bay Kabul hôm 26.8 xảy ra khi quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ tại đây. 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng đến từ khắp nước Mỹ, và có độ tuổi trung bình chỉ hơn 22. Mười một người là Thủy quân lục chiến, một người là quân y Hải quân và một người khác cũng trong Quân đội. Thi thể các quân nhân này đã được đưa về Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden, ngày 29.8 đã đến Căn cứ Không quân Dover ở Delaware để dự lễ đón thi thể binh sĩ hồi hương.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Taliban chuẩn bị thành lập nội các mới ở Afghanistan

Ngọc Vân |

Ngày 28.8, Taliban tuyên bố chuẩn bị thành lập chính phủ mới ở Afghanistan khi cuộc sơ tán của Mỹ sắp kết thúc.

Ông Biden cảnh báo nguy cơ nguy hiểm sắp xảy ra ở Afghanistan

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo 1 cuộc tấn công khác "có khả năng cao" sắp diễn ra ở Afghanistan.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Taliban chuẩn bị thành lập nội các mới ở Afghanistan

Ngọc Vân |

Ngày 28.8, Taliban tuyên bố chuẩn bị thành lập chính phủ mới ở Afghanistan khi cuộc sơ tán của Mỹ sắp kết thúc.

Ông Biden cảnh báo nguy cơ nguy hiểm sắp xảy ra ở Afghanistan

Bảo Châu |

Tổng thống Mỹ Biden cảnh báo 1 cuộc tấn công khác "có khả năng cao" sắp diễn ra ở Afghanistan.

Mỹ không kích ở Afghanistan đáp trả vụ đánh bom đẫm máu tại sân bay Kabul

Hải Anh |

Quân đội Mỹ tấn công Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 28.8, trong vòng chưa đầy 48 giờ sau vụ đánh bom liều chết kinh hoàng ở sân bay Kabul khiến 169 dân thường Afghanistan và 13 quân nhân Mỹ thiệt mạng.