Mỹ không đạt được mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 của ông Biden

Ngọc Vân |

Mỹ vẫn thiếu hàng triệu mũi tiêm nữa mới đạt được mục tiêu ban đầu của Tổng thống Biden là 70% người Mỹ trưởng thành được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 vào ngày 4.7.

Theo CBS, đây là cột mốc mà các quan chức Nhà Trắng đã thừa nhận vào tháng trước rằng họ có thể bỏ lỡ ít nhất một vài tuần.

Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) cho biết hôm 2.6 rằng hơn 172 triệu người Mỹ, tức khoảng 67% dân số trưởng thành, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Khoảng 156 triệu người đã nhận được tiêm cả hai liều, tương đương khoảng 47%.

Andy Slavitt, từng là cố vấn chính nhóm ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng, ghi nhận các mục tiêu của Tổng thống Joe Biden và một loạt các sáng kiến ​​đi kèm nhằm giúp nâng cao nhận thức về việc tiêm vaccine, ngay cả khi tổng thống bỏ lỡ mục tiêu ngày Quốc khánh 4.7.

Mỹ hiện tiêm trung bình xấp xỉ 300.000 liều đầu tiên mỗi ngày, theo số liệu do CDC công bố. Khi ông Biden công bố mục tiêu của mình vào ngày 4.5, cả nước tiêm trung bình hơn 820.000 liều đầu tiên mỗi ngày.

Sau tuyên bố của Tổng thống Joe Biden vào tháng 5, chính quyền Washington đã triển khai một loạt các nỗ lực mới nhằm mở rộng khả năng tiếp cận vaccine. Vaccine đã được chuyển hướng từ các điểm tiêm chủng đại trà sang các phòng khám quy mô nhỏ hơn, tăng cường tiêm tại các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi các ca tử vong do COVID-19...

Ngay sau đó, các quan chức Nhà Trắng cũng tích cực quảng bá một trang web, đường dây nóng và dịch vụ tin nhắn văn bản để giúp người Mỹ dễ dàng xác định vị trí các điểm tiêm có sẵn gần họ. Công cụ này đã được sử dụng hơn 25 triệu lần.

Cùng với đó là một loạt các biện pháp khuyến khích mới được các quan chức y tế liên bang chào mời người Mỹ tiêm vaccine COVID-19, như quay xổ số, tặng quà...

Hiện tại, khoảng cách lớn nhất trong việc tiêm chủng vẫn còn ở những người Mỹ trẻ tuổi: Chưa đến một nửa trong số những người từ 18 đến 24 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine, theo CDC.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm ở Mỹ

Song Minh |

Mèo lớn, gấu, chồn sương là những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm tại Vườn thú Oakland, Mỹ.

NASA đăng ảnh "pháo hoa vũ trụ" lấp lánh mừng Quốc khánh Mỹ

Thanh Hà |

Kính thiên văn Hubble hiện tạm ngừng hoạt động nhưng những hình ảnh và dữ liệu mới được xử lý vẫn đang được NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu công bố.

Mỹ chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho Indonesia "sớm nhất có thể"

Thanh Hà |

Mỹ sẽ chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna tới Indonesia "sớm nhất có thể" khi quốc gia Đông Nam Á đối mặt với đợt bùng phát COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Đi khám bệnh, chỉ cần mang căn cước công dân

NHẬT HỒ - PHÚC DUY |

Cà Mau - Ngày 13.2, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau cho biết đã hoàn thiện dữ liệu, số hoá để quản lý quá trình tham gia, hưởng các chế độ BHXH, BHYT. Người dân đi đến các cơ sở y tế chỉ cần trình căn cước công dân là có thể  khám chữa bệnh, không cần đem thẻ BHYT giấy như trước đây.

Những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm ở Mỹ

Song Minh |

Mèo lớn, gấu, chồn sương là những động vật đầu tiên được tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm tại Vườn thú Oakland, Mỹ.

NASA đăng ảnh "pháo hoa vũ trụ" lấp lánh mừng Quốc khánh Mỹ

Thanh Hà |

Kính thiên văn Hubble hiện tạm ngừng hoạt động nhưng những hình ảnh và dữ liệu mới được xử lý vẫn đang được NASA và Cơ quan Vũ trụ Châu Âu công bố.

Mỹ chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 cho Indonesia "sớm nhất có thể"

Thanh Hà |

Mỹ sẽ chuyển 4 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna tới Indonesia "sớm nhất có thể" khi quốc gia Đông Nam Á đối mặt với đợt bùng phát COVID-19.