Mỹ kêu gọi họp Hội đồng Bảo an về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Thanh Hà |

Chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử tên lửa lần thứ 7 trong tháng 1.2022 và là vụ thử tên lửa tầm xa nhất kể từ năm 2017, Mỹ kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp ngày 3.2 để thảo luận về vấn đề này.

Vụ phóng tên lửa mới nhất ngày 30.1 đã được Triều Tiên xác nhận, trong đó ghi nhận tên lửa có khả năng di chuyển đến lãnh thổ Guam, trung tâm quân sự quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Theo nguồn tin từ quân đội Hàn Quốc và Nhật Bản, tên lửa của Triều Tiên bay được 800km, đạt độ cao cực đại 2.000km, sau đó hạ cánh xuống biển.

AP dẫn thông tin từ các nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an nói rằng, Phái bộ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm một cuộc họp tham vấn kín vào ngày 3.2 tại Hội đồng Bảo an.

Hội đồng 15 thành viên nhóm họp lần gần đây nhất vào giữa tháng 1 sau vụ thử tên lửa siêu thanh của Triều Tiên.

Triều Tiên thử tên lửa Hwasong 12 trong lần phóng mới nhất ngày 30.1. Ảnh: AFP
Triều Tiên thử tên lửa Hwasong 12 trong lần phóng mới nhất ngày 30.1. Ảnh: AFP

Trong diễn biến liên quan tới Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phu nhân Ri Sol-ju đã tham dự buổi hòa nhạc dịp Tết Nguyên đán ở Bình Nhưỡng.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên nêu bật vai trò lãnh đạo của ông Kim Jong-un sau một loạt vụ thử tên lửa trong tháng 1. Một số chuyên gia coi động thái của Bình Nhưỡng là nỗ lực gây sức ép với Washington về đàm phán hạt nhân.

Ông Kim Jong-un được chào đón bằng "tiếng reo hò nồng nhiệt" khi đến nhà hát nghệ thuật Mansudae của Bình Nhưỡng cho buổi hòa nhạc ngày 1.2. KCNA cho hay, công chúng đánh giá cao nhà lãnh đạo Triều Tiên đã “mở ra trên mảnh đất này một thế giới mới và một kỷ nguyên mới khi những lý tưởng, hạnh phúc và mong muốn xây dựng một đất nước hùng mạnh của người dân được biến thành hiện thực một cách toàn diện”.

Truyền hình Triều Tiên ngày 1.2 cũng chiếu cảnh ông Kim Jong-un phi ngựa trắng băng qua rừng trong một bộ phim tài liệu mới ca ngợi những thành tựu đất nước đạt được năm 2021, trong đó có các  chiến dịch chống virus, dự án xây dựng và phát triển vũ khí.

Hình ảnh mới nhất cũng cho thấy, ông Kim Jong-un gầy đi đáng kể. Các quan chức tình báo Hàn Quốc thông tin với các nhà lập pháp nước này vào tháng 10 năm ngoái rằng, ông Kim Jong-un đã giảm khoảng 20kg và vẫn khỏe mạnh.

Theo Reuters, lần xuất hiện ngày 1.2 của vợ ông Kim Jong-un, bà Ri Sol-ju, là lần đầu tiên sau gần 5 tháng. Lần gần đây nhất, vợ ông Kim Jong-un xuất hiện công khai vào ngày 9.9.2021 khi tháp tùng chồng đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan nhân kỷ niệm quốc khánh Triều Tiên.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.

Triều Tiên thử vũ khí lần 6 trong năm 2022

Thanh Hà |

Triều Tiên đã phóng hỏa lực không xác định vào đầu ngày 27.1, đánh đấu lần thử vũ khí thứ 6 trong năm nay của nước này.

Triều Tiên ngụ ý nối lại thử hạt nhân và tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Triều Tiên ám chỉ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Triều Tiên xác nhận phóng thử tên lửa đạn đạo mạnh nhất từ 2017

Anh Vũ |

Triều Tiên xác nhận vừa phóng thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân cao nhất từ năm 2017.

Triều Tiên thử vũ khí lần 6 trong năm 2022

Thanh Hà |

Triều Tiên đã phóng hỏa lực không xác định vào đầu ngày 27.1, đánh đấu lần thử vũ khí thứ 6 trong năm nay của nước này.

Triều Tiên ngụ ý nối lại thử hạt nhân và tên lửa tầm xa

Hải Anh |

Triều Tiên ám chỉ có thể nối lại các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.