Mỹ, Israel mời dự khai trương đại sứ quán ở Jerusalem: 70% khách mời không đến

H.L |

Israel bắt đầu sự kiện mừng Đại sứ quán Mỹ chuyển đến Jerusalem từ ngày 13.5. Buổi tiếp đón do Thủ tướng Benjamin Netanyahu chủ trì vắng mặt hầu hết phái viên ngoại giao từ các nước.

Trong phát biểu tại Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Israel kêu gọi những nước khác đi theo sự dẫn dắt của Washington. Sự kiện có sự tham dự của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, con gái và con rể của Tổng thống Donald Trump - Ivanka Trump và Jared Kushner.

"Hãy chuyển đại sứ quán của các bạn đến Jerusalem vì đó là điều đúng đắn nên làm. Di chuyển đại sứ quán của các bạn đến Jerusalem vì nó thúc đẩy hòa bình. Và cũng bởi vì bạn không thể xây dựng nền hòa bình trên cơ sở của sự dối trá", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Netanyahu nói rằng, "theo bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào bạn có thể hình dung, Jerusalem sẽ vẫn là thủ đô của Israel".

Jerusalem, nơi linh liêng đối với người Do Thái, người Hồi giáo và Cơ Đốc giáo, được trang trí bằng những vườn hoa bên lề đường có thiết kế hình cờ Mỹ và những dòng biểu ngữ có nội dung: "Ông Trump khiến cho Israel vĩ đại trở lại".

"Bi kịch thay, chính quyền Mỹ đã chọn đứng về phía những tuyên bố độc đoán của Israel về một thành phố có nhiều thế kỷ thiêng liêng đối với tất cả các tín ngưỡng", đoàn đại biểu của Tổ chức giải phóng Palestine (PLO) cho biết.

Việc di chuyển Đại sứ quán Mỹ "mang tới cho cuộc sống này cho một cuộc xung đột tôn giáo thay vì một nền hòa bình xứng đáng", PLO tuyên bố.

Israel cho biết, tất cả 86 quốc gia có phái đoàn ngoại giao tại Israel đã được mời tham gia sự kiện, 33 phái đoàn có người tham dự đã được xác nhận. Trong đó có các đại biểu từ Guatemala, Paraguay - những quốc gia sẽ mở đại sứ quán tại Jerusalem vào cuối tháng này.

Từ Châu Âu, tham dự sự kiện tại Bộ Ngoại giao Israel ngày 13.5 có đại diện từ Hungary, Romania và Cộng hòa Czech. Tuy nhiên, không có bất cứ đại diện nào từ các quốc gia thành viên EU ở phía tây. Điều này được Reuters đánh giá là sự chia rẽ trong khối về động thái ở Jerusalem của chính quyền Donald Trump.

Phái đoàn EU tại Israel chia sẻ hôm 11.5 rằng, khối sẽ "tôn trọng sự đồng thuận quốc tế về Jerusalem... Bao gồm cả vị trí của các cơ quan đại diện ngoại giao của họ, cho đến khi tình trạng cuối cùng của Jerusalem được giải quyết".

Bộ trưởng Tài chính Mỹ gọi việc di chuyển đại sứ quán "là dấu hiệu của tình hữu nghị và quan hệ đối tác lâu dài giữa hai nước chúng ta". Ông cũng nhắc đến việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hồi tuần trước. Động thái được Israel và một số đồng minh Arab ở vùng Vịnh hoan nghênh nhưng bị nhiều nước trên thế giới lên án.

Người Palestine có kế hoạch biểu tình phản đối lễ khai trương đại sứ quán diễn ra hôm nay từ các quận Arab gần địa điểm ở Jerusalem.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.