Mỹ: Hy hữu khai quật bộ xương kỷ băng hà khi xây bể bơi

Nguyễn Hạnh |

Một cặp vợ chồng ở Las Vegas, Mỹ, đang chuẩn bị xây bể bơi phía sau nhà thì cảnh sát bất ngờ ập đến vì nghi ngờ có xương người trong khuôn viên ngôi nhà, theo Fox News.

Matt Perkins - chủ nhân ngôi nhà - cho biết vào một buổi sáng khi anh thức dậy bỗng nhìn thấy cảnh sát đang nói chuyện với công nhân xây dựng bể bơi.

Các công nhân đã tìm thấy những mảnh xương bị chôn sâu dưới đất khoảng 153 cm, nghi là xương người, nên đã lập tức báo cảnh sát.

May mắn thay, các chuyên gia xác định bộ xương không phải của con người. Ngoài ra, chúng có thể đã bị chôn vùi trong khu vực hàng nghìn năm. Người ta tin rằng bộ xương có tuổi đời từ 6.000 đến 14.000 năm.

Giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Nevada - Joshua Bonde, đã kiểm tra khu vực này và xác định rằng các công nhân của hồ bơi đã đào bới lớp trầm tích có từ kỷ băng hà. Xương thuộc về một số loại động vật trong khoảng thời gian đó.

Bonde nói với các phóng viên địa phương: "Con vật có thể đã lang thang khắp miền nam Nevada, nơi gần như không đông dân cư như ngày nay. Có thể vẫn còn các hóa thạch khác trong khu vực".

Hiện tại, các chuyên gia đang xem xét liệu bộ xương có thể được khai quật hoàn toàn hay không.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện lai lịch tàu vô chủ chở vũ khí tối tân Nga-Trung bị Mỹ bắt

Song Minh |

Hải quân Mỹ cho hay, số vũ khí trên tàu vô chủ bị bắt giữ ở biển Arab có thể đến từ Iran.

Mỹ lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ năm 2020 trong xe lạnh

Bảo Châu |

Thành phố New York, Mỹ vẫn lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ đỉnh dịch năm 2020 trong xe đông lạnh.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phát hiện lai lịch tàu vô chủ chở vũ khí tối tân Nga-Trung bị Mỹ bắt

Song Minh |

Hải quân Mỹ cho hay, số vũ khí trên tàu vô chủ bị bắt giữ ở biển Arab có thể đến từ Iran.

Mỹ lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ năm 2020 trong xe lạnh

Bảo Châu |

Thành phố New York, Mỹ vẫn lưu trữ hàng trăm thi thể nạn nhân COVID-19 từ đỉnh dịch năm 2020 trong xe đông lạnh.

Hải quân Mỹ bắt giữ lô vũ khí tối tân từ "tàu vô chủ" trên biển

Song Minh |

Mỹ bắt giữ lô hàng vũ khí tối tân bất hợp pháp từ một tàu "không quốc tịch" ở vùng biển quốc tế thuộc Biển Bắc Arab hôm 7.5.