Mỹ hủy thị thực hơn 1.000 công dân Trung Quốc

Hải Anh |

Mỹ hủy hơn 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc bị coi là có nguy cơ an ninh.

Mỹ thu hồi thị thực của hơn 1.000 công dân Trung Quốc theo tuyên bố ngày 29.5 của Tổng thống Donald Trump về ngừng nhập cảnh từ Trung Quốc các sinh viên và nhà nghiên cứu bị coi là có nguy cơ về an ninh, Reuters dẫn thông tin từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 9.9.

“Tính đến ngày 8.9.2020, Bộ đã thu hồi hơn 1.000 thị thực của công dân Trung Quốc, những người bị phát hiện là đối tượng của Tuyên bố Tổng thống 10043 và do đó không đủ điều kiện để được cấp thị thực" - nữ phát ngôn viên nói.

Theo bà, "những học viên cao học và học giả nghiên cứu có nguy cơ cao" đại diện cho "một nhóm nhỏ" những công dân Trung Quốc tới Mỹ để học tập và nghiên cứu. Các sinh viên và học giả hợp pháp sẽ tiếp tục được hoan nghênh.

Trước đó, quyền lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa Mỹ Chad Wolf nói rằng, Washington đang chặn thị thực cho một số nghiên cứu sinh và sinh viên Trung Quốc nhằm ngăn chặn những người này "đánh cắp hay chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm".

Có khoảng 360.000 người Trung Quốc học tập tại Mỹ, mang lại doanh thu đáng kể cho các trường học ở Mỹ dù đại dịch COVID-19 đã làm gián đoạn nghiêm trọng việc các học viên trở lại trường vào mùa thu này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị Trung Quốc tham gia tích cực sáng kiến ứng phó COVID-19 của ASEAN

Hải Anh |

ASEAN đề nghị Trung Quốc tham gia tích cực vào các sáng kiến của ASEAN trong ứng phó COVID-19.

Mỹ điều chỉnh lại quy định thị thực với sinh viên quốc tế

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhất trí hủy quy định cấm sinh viên quốc tế sống ở Mỹ nếu tất cả chương trình học trong mùa thu năm nay chuyển sang học trực tuyến (online).

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Harvard, MIT khởi kiện

Hải Anh |

Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 8.7 về quy định yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy trực tuyến 100%.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đề nghị Trung Quốc tham gia tích cực sáng kiến ứng phó COVID-19 của ASEAN

Hải Anh |

ASEAN đề nghị Trung Quốc tham gia tích cực vào các sáng kiến của ASEAN trong ứng phó COVID-19.

Mỹ điều chỉnh lại quy định thị thực với sinh viên quốc tế

Thanh Hà |

Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhất trí hủy quy định cấm sinh viên quốc tế sống ở Mỹ nếu tất cả chương trình học trong mùa thu năm nay chuyển sang học trực tuyến (online).

Mỹ yêu cầu sinh viên quốc tế về nước: Harvard, MIT khởi kiện

Hải Anh |

Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts đã kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump hôm 8.7 về quy định yêu cầu sinh viên quốc tế về nước nếu trường dạy trực tuyến 100%.