Mỹ hứa hẹn Triều Tiên có "tương lai ngập tràn hòa bình, thịnh vượng" ngang Hàn Quốc

Hải Anh |

Trở về sau chuyến đi Triều Tiên, Ngoại trưởng Mike Pompeo hôm 11.5 cho hay, Mỹ sẽ trợ giúp kinh tế và có thể đồng ý bình thường hóa quan hệ nếu Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Mike Pompeo tiết lộ, ông có cuộc họp "hiệu quả" với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thảo luận về chi tiết cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ngày 12.6 ở Singapore.

Về việc đưa 3 công dân Mỹ được Triều Tiên phóng thích trở về, ông gọi đây là động thái quan trọng giúp mở đường cho cuộc họp thượng đỉnh.

Theo ông Mike Pompeo, chính quyền Donald Trump sẵn lòng hỗ trợ Triều Tiên nếu ông Kim Jong-un đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, nước này hiện có khả năng tấn công lục địa Mỹ.

"Nếu Chủ tịch Kim chọn con đường đúng đắn, sẽ có một tương lai ngập tràn hòa bình và thịnh vượng" cho người dân của ông", Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại Bộ Ngoại giao sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc.

“Nếu Triều Tiên có hành động rõ nét để phi hạt nhân hóa nhanh chóng, Mỹ sẵn sàng làm việc với Triều Tiên để đạt được thịnh vượng ngang với những người bạn Hàn Quốc của chúng tôi", ông nói thêm.

Ông Mike Pompeo cũng cho rằng, một ngày nào đó Mỹ và Triều Tiên có thể là đối tác.

Mô tả cuộc trò chuyện với ông Kim Jong-un là ấm áp, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, hai bên đã đạt được hiểu biết về những mục tiêu của mỗi bên. Ông nói với lãnh đạo Triều Tiên rằng, chính phủ Mỹ sẵn sàng trao cho Bình Nhưỡng sự cam kết, nhưng không nêu chi tiết là gì.

Quan chức Mỹ đã gặp ông Kim Jong-un 2 lần chia sẻ: "Chúng tôi đã có các cuộc trò chuyện tốt đẹp về lịch sử 2 nước, những thử thách đã xảy ra giữa hai bên. Chúng tôi nói về thực tế, trong lịch sử nước Mỹ có những kẻ thù hiện đang là đối tác thân thiết và hy vọng có thể đạt được điều tương tự với Triều Tiên".

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha khẳng định, các biện pháp trừng phạt kinh tế Triều Tiên sẽ không được dỡ bỏ cho đến khi Triều Tiên thực sự tiến bộ trong giải trừ vũ khí. Bà cho biết, vấn đề quân đội Mỹ đóng quân ở Hàn Quốc sẽ do Washington và Seoul quyết định, không phải Bình Nhưỡng. Trong các cuộc đàm phán trước đây, Triều Tiên đã yêu cầu quân đội Mỹ phải rút khỏi bán đảo.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Singapore được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều?

VÂN ANH |

Singapore có đầy đủ các yếu tố “địa lợi, nhân hòa” để được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12.6 tới.

2 nghìn tỉ USD: Cái giá cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

Khánh Minh |

Để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thể tốn 2 nghìn tỉ USD trong 10 năm.

Ba địa điểm tiềm năng ở Singapore cho cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un

Hà Liên |

Straits Times nhận định, có 3 địa điểm tiềm năng cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào ngày 12.6 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vì sao Singapore được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều?

VÂN ANH |

Singapore có đầy đủ các yếu tố “địa lợi, nhân hòa” để được chọn là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào ngày 12.6 tới.

2 nghìn tỉ USD: Cái giá cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên?

Khánh Minh |

Để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có thể tốn 2 nghìn tỉ USD trong 10 năm.

Ba địa điểm tiềm năng ở Singapore cho cuộc gặp thượng đỉnh Donald Trump – Kim Jong-un

Hà Liên |

Straits Times nhận định, có 3 địa điểm tiềm năng cho việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào ngày 12.6 tới.