Mỹ: Hơn 1 triệu người chết vẫn nhận 1,4 tỉ USD trợ cấp COVID-19

Khánh Minh |

Hơn 1 triệu người Mỹ đã chết vẫn nhận được trợ cấp COVID-19 của chính phủ liên bang trị giá 1,4 tỉ USD.

Trong một đánh giá trên phạm vi rộng về ứng phó đại dịch COVID-19, một báo cáo trước Quốc hội Mỹ ngày 25.6 cho thấy hơn 1 triệu người chết vẫn nhận được trợ cấp trong 3 lần phân phát đầu tiên của chương trình phục hồi kinh tế trị giá 2,2 nghìn tỉ USD.

Phạm vi và quy mô của vấn đề được đưa ra ánh sáng khi các quan chức chính quyền của Tổng thống Donald Trump xem xét lần phân phát tiếp theo - theo tờ Independent.

Báo cáo của Văn phòng Giải trình trách nhiệm Chính phủ Mỹ (GAO) phác thảo cách thức Bộ Tài chính và Sở Thuế vụ Liên bang (IRS) phân phát các khoản tiền trợ cấp, trị giá lên tới 1.200 USD/khoản, tổng cộng 269 tỉ USD, cho hơn 160 triệu người Mỹ, dựa trên tờ khai thuế 2018 hoặc 2019 của họ.

Báo cáo nói rằng để đáp ứng triển khai Đạo luật cứu trợ thảm hoạ dịch COVID-19 (Đạo luật CARES) "nhanh nhất có thể", Bộ Tài chính và IRS đã sử dụng một quy trình lỗi thời từ năm 2008, không cập nhật những thay đổi đã có, dẫn đến việc cấp tiền cho cả người chết.

Báo cáo trách nhiệm giải trình cho biết IRS không có kế hoạch thu hồi 1,1 triệu khoản thanh toán nói trên ngoài việc nêu rõ trên trang web của mình vào ngày 6.5 rằng các khoản thanh toán cho các cá nhân đã chết cần phải được thu lại.

Giám đốc Rủi ro của Sở Thuế vụ Liên bang Mỹ Thomas A Brandt cho biết, IRS đồng ý với các khuyến nghị xem xét các lựa chọn hiệu quả về chi phí để thu lại các khoản trợ cấp phát cho người nhận không đủ điều kiện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tụt dốc, cách xa đối thủ Biden

Song Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với cách biệt 2 chữ số theo thăm dò mới nhất của The New York Times và Đại học Siena.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Mỹ phê duyệt gói cứu trợ mới, phát 1.200 USD cho mỗi người dân

Thanh Hà |

Hạ viện Mỹ ngày 15.5 đã thông qua một gói cứu trợ COVID-19 trị giá 3 nghìn tỉ USD do đảng Dân chủ soạn thảo, trong đó có một đợt thanh toán kích thích kinh tế trị giá tới 1.200 USD cho mỗi người.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Trump tụt dốc, cách xa đối thủ Biden

Song Minh |

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang dẫn trước Tổng thống Donald Trump với cách biệt 2 chữ số theo thăm dò mới nhất của The New York Times và Đại học Siena.

Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp gia hạn việc ngừng cấp một số loại visa lao động tới Mỹ đến hết năm 2020.

Mỹ phê duyệt gói cứu trợ mới, phát 1.200 USD cho mỗi người dân

Thanh Hà |

Hạ viện Mỹ ngày 15.5 đã thông qua một gói cứu trợ COVID-19 trị giá 3 nghìn tỉ USD do đảng Dân chủ soạn thảo, trong đó có một đợt thanh toán kích thích kinh tế trị giá tới 1.200 USD cho mỗi người.