Mỹ hoãn cấp phép vaccine Moderna cho trẻ em từ 12-17 tuổi

Xuân Vũ |

Trong khi vaccine COVID-19 của Pfizer đã được cấp phép tiêm cho trẻ em, Moderna vẫn đang phải chờ đợi quyết định của chính phủ Mỹ.

Theo Reuters, công ty sản xuất vaccine Moderna Inc cho biết Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ sẽ cần thêm thời gian đánh giá vaccine COVID-19 của họ để sử dụng cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi.

Giám đốc điều hành của Moderna, Stephane Bancel, nói với Reuters vào tuần trước rằng dựa trên các cuộc trao đổi với cơ quan này, ông tin rằng vaccine sẽ được cấp phép cho những người từ 12 đến 17 tuổi trong vài tuần tới. Tuy vậy, FDA đã thông báo rằng vaccine này có thể sẽ không được cấp phép trước tháng 1.2022.

Công ty cho biết họ đã được thông báo vào cuối ngày 29.10 rằng FDA cần thêm thời gian để đánh giá các phân tích quốc tế gần đây về nguy cơ viêm cơ tim sau khi tiêm chủng, một tác dụng phụ hiếm gặp chủ yếu ảnh hưởng đến nam giới trẻ tuổi. Moderna cũng đang tiến hành đánh giá riêng của mình về vấn đề này.

Moderna đã nộp đơn xin phép chính phủ Mỹ về việc tiêm vaccine của hãng cho những người từ 12 đến 17 tuổi vào tháng 6. Vaccine tương tự từ Pfizer và đối tác BioNTech đang được sử dụng cho lứa tuổi này tại Mỹ sau khi được FDA và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thông qua vào tháng 5.

Moderna cũng cho biết họ sẽ hoãn việc nộp đơn yêu cầu cấp phép khẩn cấp đối với liều 50 microgram vaccine dành cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi trong khi FDA hoàn tất việc xem xét hồ sơ từ 12-17 tuổi.

Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện mới về thời gian bảo vệ của vaccine Pfizer, Moderna, J&J

Bảo Châu |

Cả ba loại vaccine COVID-19 của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson (J&J) đều có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng đủ liều mà chưa cần tiêm nhắc lại.

Vaccine Janssen hiệu quả hơn khi kết hợp với mũi tăng cường Pfizer, Moderna

Phương Linh |

Người được tiêm vaccine COVID-19 Janssen của Johnson & Johnson tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn khi được tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer hoặc Moderna.

Nhờ vaccine, 3 "ông lớn" của Moderna lọt top 400 người giàu nhất

Khánh Minh |

Ba nhân vật đình đám của hãng dược phẩm Moderna lọt vào danh sách 400 người giàu nhất của Tạp chí Forbes, sau khi thu về hàng tỉ USD từ vaccine COVID-19 bán cho các chính phủ trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phát hiện mới về thời gian bảo vệ của vaccine Pfizer, Moderna, J&J

Bảo Châu |

Cả ba loại vaccine COVID-19 của Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson (J&J) đều có dấu hiệu miễn dịch mạnh mẽ 8 tháng sau tiêm chủng đủ liều mà chưa cần tiêm nhắc lại.

Vaccine Janssen hiệu quả hơn khi kết hợp với mũi tăng cường Pfizer, Moderna

Phương Linh |

Người được tiêm vaccine COVID-19 Janssen của Johnson & Johnson tạo ra phản ứng miễn dịch mạnh hơn khi được tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer hoặc Moderna.

Nhờ vaccine, 3 "ông lớn" của Moderna lọt top 400 người giàu nhất

Khánh Minh |

Ba nhân vật đình đám của hãng dược phẩm Moderna lọt vào danh sách 400 người giàu nhất của Tạp chí Forbes, sau khi thu về hàng tỉ USD từ vaccine COVID-19 bán cho các chính phủ trong bối cảnh đại dịch toàn cầu.