Mỹ - Hàn "xuống nước" trước Triều Tiên

Vân Anh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhất trí không tổ chức các cuộc tập trận chung trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa Đông PyeongChang vào tháng Hai tới.

"Trong cuộc điện đàm ngày 4.1, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn nhất trí không tổ chức tập trận chung trong suốt thời gian diễn ra Olympic ở Hàn Quốc" - CNN dẫn tuyên bố của Nhà Xanh cho biết. Một quan chức cao cấp quân đội Mỹ cũng xác nhận với CNN rằng sẽ không có tập trận chung trong giai đoạn từ ngày 9-25.2.

Thông báo trên được đưa ra sau bước đột phá ngoại giao tái lập đường dây nóng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, mặc dù giới chức Mỹ vẫn bày tỏ thái độ hoài nghi về sự chân thành của ông Kim Jong-un trong những động thái hạ nhiệt căng thẳng gần đây.

"Mỹ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in 100%" - ông Donald Trump nói với người đồng cấp Hàn Quốc trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ cử các đại diện cao cấp đến dự Thế vận hội mùa Đông, trong đó có cả gia đình ông.

Quyết định dừng các cuộc tập trận được xem là một động thái "xuống nước" của Tổng thống Donald Trump, người chỉ vừa trước đó tuyên bố có nút hạt nhân mạnh hơn và to hơn của ông Kim Jong-un.

Tổng thống Donald Trump cũng viết trên Twitter hôm 4.1 rằng hội đàm có thể diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc là "một điều tốt". Ông nói có vai trò nhất định đối với bất kỳ cuộc đối thoại nào nếu nó diễn ra, sau khi Seoul và Bình Nhưỡng trong tuần này phát đi tín hiệu sẵn sàng nói chuyện với nhau.

"Có ai thực sự tin rằng hội đàm và đối thoại sẽ có thể diễn ra giữa Triều Tiên và Hàn Quốc ngay bây giờ nếu tôi không kiên quyết, mạnh mẽ và sẵn sàng cam kết toàn bộ sức mạnh của chúng tôi chống lại Triều Tiên" - Tổng thống Mỹ viết.

Trong diễn biến mới nhất, Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất đối thoại chính thức của Hàn Quốc - CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết hôm 5.1.

Theo đó, người phát ngôn Baik Tae-hyun nói với phóng viên rằng, Triều Tiên thông báo bằng fax cho Hàn Quốc vào 10h16 (giờ địa phương) là họ chấp nhận đề nghị đối thoại.

Cuộc đối thoại trực tiếp Hàn-Triều sẽ được tổ chức vào ngày 9.1 tại Nhà Hòa bình, nằm bên phía Hàn Quốc ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Đường dây nóng liên Triều: Hai điện thoại, hai năm, ba cuộc gọi

VÂN ANH |

Lúc 15h30 phút ngày 3.1, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng không có người ở khu phi quân sự chia cắt Nam - Bắc Triều Tiên. Lần đầu tiên kể từ tháng 2.2016, Triều Tiên gọi Hàn Quốc và Hàn Quốc trả lời...

Chiều nay, đường dây nóng Triều Tiên - Hàn Quốc nối lại sau 2 năm gián đoạn

Hà Liên |

Lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh nối lại đường dây nóng biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sau gần 2 năm gián đoạn.

Mỹ thờ ơ đàm phán Hàn-Triều, cảnh báo Bình Nhưỡng sắp thử tên lửa

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên sắp thử tên lửa mới, đồng thời tuyên bố không coi đề nghị đàm phán liên Triều là nghiêm túc nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường dây nóng liên Triều: Hai điện thoại, hai năm, ba cuộc gọi

VÂN ANH |

Lúc 15h30 phút ngày 3.1, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng không có người ở khu phi quân sự chia cắt Nam - Bắc Triều Tiên. Lần đầu tiên kể từ tháng 2.2016, Triều Tiên gọi Hàn Quốc và Hàn Quốc trả lời...

Chiều nay, đường dây nóng Triều Tiên - Hàn Quốc nối lại sau 2 năm gián đoạn

Hà Liên |

Lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh nối lại đường dây nóng biên giới giữa Triều Tiên và Hàn Quốc sau gần 2 năm gián đoạn.

Mỹ thờ ơ đàm phán Hàn-Triều, cảnh báo Bình Nhưỡng sắp thử tên lửa

Vân Anh |

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo Triều Tiên sắp thử tên lửa mới, đồng thời tuyên bố không coi đề nghị đàm phán liên Triều là nghiêm túc nếu Bình Nhưỡng không từ bỏ chương trình hạt nhân.