Mỹ-Hàn ngừng các cuộc tập trận lớn trên bán đảo Triều Tiên

Ngọc Vân |

Mỹ và Hàn Quốc sẽ ngừng cuộc tập trận quân sự lớn vào mùa xuân để cố gắng thúc đẩy nỗ lực phi hạt nhân hoá trên bán đảo Triều Tiên.

Quyết định đình chỉ các cuộc tập trận “Quyết định then chốt” và “Đại bàng non” được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan hôm 2.3 - Yonhap đưa tin.

“Hai bộ trưởng làm rõ rằng quyết định của liên minh liên quan đến việc điều chỉnh các cuộc diễn tập và tập trận phản ánh hy vọng của cả hai nước quay trở lại nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng và đạt được phi hạt nhân hoá hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên thông qua một giải pháp cuối cùng, toàn diện và kiểm chứng” - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Trước đó hôm 1.3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đưa ra tầm nhìn về một “cơ chế mới trên bán đảo Triều Tiên”, gọi đó là một cộng đồng vì hợp tác kinh tế và hoà bình, phá vỡ lịch sử xung đột và chia rẽ về ý thức hệ.

Phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm 100 năm Phong trào Độc lập ngày 1.3, ông Moon Jae-in nói rằng cơ chế mới sẽ thiết lập một trật tự hoà bình trong thế kỷ mới, trong đó “chúng tôi sẽ đảm nhận vai trò lãnh đạo”.

Phát biểu của ông Moon được đưa ra 1 ngày sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un kết thúc tại Hà Nội mà không đạt được thoả thuận nào.

Ông Moon cho biết, cơ chế mới trên bán đảo Triều Tiên sẽ là một cộng đồng hợp tác kinh tế mới. Về vấn đề này, ông Moon nói, chính phủ của ông sẽ tham khảo ý kiến của Mỹ về các biện pháp để nối lại các tour du lịch bị đình trệ đến Núi Kumgang ở bờ biển phía đông Triều Tiên, và hoạt động của khu công nghiệp chung Keaesong trên biên giới hai miền.

Tổng thống Moon lưu ý, khi có tiến bộ phi hạt nhân hoá, một uỷ ban kinh tế liên Triều sẽ được thành lập để đạt được “những thành tựu kinh tế có lợi cho hai miền Triều Tiên.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Trump nói gì về thượng đỉnh Mỹ-Triều ngay sau khi về nước?

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ngay sau khi về Mỹ đã trả lời phỏng vấn Fox News, giải thích lý do vì sao ông "rời đi" trong cuộc đàm phán với Chủ tịch Kim Jong-un.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon - tâm điểm “làm lỡ” thoả thuận Mỹ-Triều

Song Minh |

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được xem là "át chủ bài" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng một lần nữa vấn đề này chưa được giải quyết trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Ông Trump đề nghị Tổng thống Hàn thu xếp đối thoại với ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giúp thu xếp các cuộc đối thoại trong tương lai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tổng thống Trump nói gì về thượng đỉnh Mỹ-Triều ngay sau khi về nước?

Song Minh |

Tổng thống Donald Trump ngay sau khi về Mỹ đã trả lời phỏng vấn Fox News, giải thích lý do vì sao ông "rời đi" trong cuộc đàm phán với Chủ tịch Kim Jong-un.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon - tâm điểm “làm lỡ” thoả thuận Mỹ-Triều

Song Minh |

Khu phức hợp hạt nhân Yongbyon được xem là "át chủ bài" trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhưng một lần nữa vấn đề này chưa được giải quyết trong thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2.

Ông Trump đề nghị Tổng thống Hàn thu xếp đối thoại với ông Kim Jong-un

Ngọc Vân |

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2Tổng thống Donald Trump đề nghị Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in giúp thu xếp các cuộc đối thoại trong tương lai với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.