Mỹ-Hàn khẳng định Triều Tiên phóng ICBM, Nga khăng khăng phản đối

HL |

Lầu Năm Góc và quân đội Hàn Quốc đều xác nhận tên lửa Triều Tiên vừa phóng đêm 28.7 là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho rằng Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM).

Lầu Năm Góc đánh giá lần phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng được tiến hành từ một khu vực ở Mupyong-ni. Trong lần phóng này, ICBM của Triều Tiên đã bay xa khoảng 1.000km và rơi xuống vùng biển Nhật Bản.

Khoảng cách này cũng là kết quả mà quân đội Hàn Quốc xác nhận và được hãng thông tấn Yonhap thông tin. Phía Hàn Quốc cũng khẳng định, tên lửa này thuộc lớp ICBM và đạt độ cao khoảng 3.700km.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa Triều Tiên phóng hôm 28.7 là một tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM), bay xa 732km. Bộ Quốc phòng Nga trích dẫn dữ liệu từ hệ thống cảnh báo tên lửa. Sau khi xem xét dữ liệu về tên lửa Triều Tiên vừa phóng, phía Nga đánh giá vũ khí này thuộc lớp IRBM và không có bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với Nga.

Theo quân đội Nga, tên lửa Triều Tiên vừa thử được phóng từ một địa điểm ở Tongchang-dong, Triều Tiên. Hành trình bay của tên lửa đã được hệ thống báo động phòng thủ tên lửa của Nga phát hiện.

Theo một cuộc họp khẩn cấp hội đồng an ninh quốc gia, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho hay vụ phóng tên lửa ngày 28.7 "cho thấy rõ ràng mối đe dọa này nghiêm trọng và thực tế". Nhật Bản cũng kêu gọi các quốc gia khác trong đó có Mỹ, Nga, Hàn Quốc và Trung Quốc gia tăng áp lực với Bình Nhưỡng.

Đầu tháng 7, Triều Tiên tuyên bố đã phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên - ICBM Hwasong-14. Hwasong-14 bay xa khoảng 933km trong thời gian 39 phút và đạt độ cao 2.802km.

Vào thời điểm đó, Lầu Năm Góc cũng nhận định tên lửa Triều Tiên phóng ngày 4.7 là một loại tên lửa mới chưa từng thấy trước đây.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các cơ quan tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên dường như không có công nghệ để chế tạo các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc có phương tiện thử nghiệm. Phía Nga cũng đã cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa Triều Tiên phóng ngày 4.7 là một tên lửa tầm trung.

HL
TIN LIÊN QUAN

Mỹ - Hàn tập trận phóng tên lửa uy lực “khủng” sau khi Triều Tiên gửi “thông điệp” ICBM

HL |

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật sử dụng tên lửa đất đối đất để đáp trả lại vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 28.7.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào nửa đêm

Hà Liên |

Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào nửa đêm ngày 28.7, đài NHK dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết.

Bỏ hoang trên 20ha đất "vàng" tại trung tâm thành phố Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình (thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình), được phân lô, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2009 nhưng đến nay vẫn nằm bỏ hoang gây lãng phí.

Vật dụng, tranh ảnh của vua Khải Định, Bảo Đại được đấu giá

Huyền Chi |

Phiên đấu giá các hiện vật của vua Khải Định, Bảo Đại sẽ diễn ra vào ngày 17.3 tại Paris, Pháp.

Hoạt động đăng kiểm ở Bắc Kạn tê liệt, UBND tỉnh kiến nghị được hỗ trợ

An Trịnh |

UBND tỉnh  Bắc Kạn có văn bản gửi Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị sớm có phương án hỗ trợ giải quyết khó khăn về đăng kiểm trên địa bàn.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Mỹ - Hàn tập trận phóng tên lửa uy lực “khủng” sau khi Triều Tiên gửi “thông điệp” ICBM

HL |

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật sử dụng tên lửa đất đối đất để đáp trả lại vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 28.7.

Triều Tiên bất ngờ phóng tên lửa đạn đạo vào nửa đêm

Hà Liên |

Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa mới vào nửa đêm ngày 28.7, đài NHK dẫn nguồn từ các quan chức chính phủ Nhật Bản cho biết.