Mỹ - Hàn hoãn tập trận chung do COVID-19

Phương Linh |

Hàn Quốc và Mỹ đã quyết định hoãn các cuộc tập trận quân sự chung vào mùa xuân do lo ngại về dịch COVID-19, Chỉ huy Lực lượng phối hợp cho biết hôm 27.2.

Hai bên ban đầu đã lên kế hoạch tổ chức khóa huấn luyện chỉ huy phối hợp mô phỏng trên máy tính vào tháng 3 nhưng đã quyết định trì hoãn "cho đến khi có thông báo tiếp theo” sau quyết định của Seoul về việc nâng cảnh báo lên mức "nghiêm trọng", mức độ cao nhất ứng phó với dịch bệnh COVID-19, theo Bộ Tư lệnh Lực lượng phối hợp (CFC).

Đây là lần đầu tiên đồng minh Mỹ - Hàn quyết định thay đổi các cuộc tập trận chung vì lí do liên quan đến vấn đề sức khoẻ.

Hàn Quốc đang chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca nhiễm COVID-19 trong suốt tuần vừa qua, với số ca nhiễm bệnh đang ở mức 1.766 ca và 13 ca tử vong tính tới chiều ngày 27.2.

Ít nhất 25 binh sĩ quân đội Hàn Quốc đã nhiễm COVID-19, 9.500 binh sĩ khác hiện đang được cách ly trong nỗ lực thực hiện biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã ghi nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên vào ngày 26.2 là một người nam quân nhân 23 tuổi đóng quân tại quận Chilgok phía đông nam Hàn Quốc, xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Để đưa ra quyết định hoãn, đồng minh ưu tiên cho nỗ lực khống chế virus và sự an toàn của các thành viên trong lực lượng, Bộ Tư lệnh Lực lượng phối hợp cho biết, thêm vào đó, quyết định này sẽ “tham gia và hỗ trợ kế hoạch khống chế và giảm thiểu COVID-19 của Hàn Quốc”.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tướng Park Han-ki đã đưa ra vấn đề này và Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, tướng Robert Abrams đồng ý “dựa trên tính chất nghiêm trọng” của tình hình hiện tại.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Phố Hàn Quốc ở Mỹ xôn xao vì lộ trình tiếp viên Korean Air nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Phố Hàn Quốc (Koreatown) ở Los Angeles, Mỹ đặt trong tình trạng báo động cao sau khi một nữ tiếp viên hàng không Korean Air được xác nhận dương tính với COVID-19.

Mỹ - Hàn lo nguy cơ lây lan COVID-19 trong binh sĩ khi tập trận chung

Hải Anh |

Mỹ và Hàn Quốc đang cân nhắc thu hẹp quy mô cuộc tập trận quân sự chung do lo ngại về dịch virus Corona mới (COVID-19), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói hôm 24.2.

Hàn Quốc có binh sĩ đầu tiên nhiễm COVID-19 khi dịch lây lan mạnh

Hải Anh |

Một thủy thủ thuộc lực lượng hải quân ở đảo Jeju, Hàn Quốc được xác nhận nhiễm virus Corona mới (COVID-19) sau khi ca tử vong đầu tiên được công bố ở nước này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phố Hàn Quốc ở Mỹ xôn xao vì lộ trình tiếp viên Korean Air nhiễm COVID-19

Hải Anh |

Phố Hàn Quốc (Koreatown) ở Los Angeles, Mỹ đặt trong tình trạng báo động cao sau khi một nữ tiếp viên hàng không Korean Air được xác nhận dương tính với COVID-19.

Mỹ - Hàn lo nguy cơ lây lan COVID-19 trong binh sĩ khi tập trận chung

Hải Anh |

Mỹ và Hàn Quốc đang cân nhắc thu hẹp quy mô cuộc tập trận quân sự chung do lo ngại về dịch virus Corona mới (COVID-19), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper nói hôm 24.2.

Hàn Quốc có binh sĩ đầu tiên nhiễm COVID-19 khi dịch lây lan mạnh

Hải Anh |

Một thủy thủ thuộc lực lượng hải quân ở đảo Jeju, Hàn Quốc được xác nhận nhiễm virus Corona mới (COVID-19) sau khi ca tử vong đầu tiên được công bố ở nước này.