Mỹ hạn chế visa nhân viên Huawei: Đòn trừng phạt nhắm vào Trung Quốc

Hương Quỳnh |

Mỹ hạn chế thị thực đối với nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei.

Hãng CNN đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo hôm 15.7 tuyên bố sẽ giới hạn visa của nhân viên các công ty công nghệ Trung Quốc, bao gồm Huawei, trong động thái mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm đối đầu với Bắc Kinh.

Mỹ “sẽ áp đặt các hạn chế thị thực đối với một số nhân viên của các công ty công nghệ Trung Quốc như Huawei – những công ty đã tài trợ cho các chính quyền có liên quan đến vi phạm và lạm dụng nhân quyền trên toàn thế giới” - ông Pompeo trả lời phóng viên trong một cuộc họp báo.

Tuy nhiên, chưa biết cụ thể là những nhân viên nào hay bao nhiêu nhân viên sẽ bị ảnh hưởng.

Thông báo của ông Pompeo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ ký một dự luật và sắc lệnh hành pháp trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong và chỉ trích Trung Quốc vì đã “phát tán” COVID-19 khắp toàn cầu.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Hill ngày 15.7, ông Pompeo nói thêm rằng Mỹ cũng đang xem xét hạn chế đối với các công ty công nghệ khác của Trung Quốc.

“Là Tiktok hay là hay bất kỳ nền tảng truyền thông, ứng dụng, cơ sở hạ tầng nào khác của Trung Quốc, chính quyền của chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc những yêu cầu bảo vệ người dân Mỹ để thông tin cá nhân của họ rơi vào tay Trung Quốc”, ông nói.

Ông Pompeo cho hay, một số nhân viên nhất định sẽ không đủ điều kiện để vào nước Mỹ “nếu Bộ trưởng Ngoại giao có lý do để tin rằng việc người nước ngoài đến Mỹ sẽ gây ra những hậu quả về chính sách đối ngoại nghiêm trọng đối với Mỹ".

Hương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông bằng những hành vi hăm doạ và cưỡng ép, bất chấp luật pháp quốc tế.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả Mỹ vì chấm dứt ưu đãi Hong Kong

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt cá nhân, tổ chức Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp chấm dứt ưu đãi đặc biệt với Hong Kong và trừng phạt Bắc Kinh.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam lên tiếng sau khi Mỹ bác yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Việt Nam hoan nghênh lập trường của các nước về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.

Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông

Ngọc Vân |

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cáo buộc Trung Quốc chà đạp lợi ích của các nước ven Biển Đông bằng những hành vi hăm doạ và cưỡng ép, bất chấp luật pháp quốc tế.

Trung Quốc tuyên bố đáp trả Mỹ vì chấm dứt ưu đãi Hong Kong

Song Minh |

Trung Quốc tuyên bố trừng phạt cá nhân, tổ chức Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp chấm dứt ưu đãi đặc biệt với Hong Kong và trừng phạt Bắc Kinh.