Mỹ-Hàn cảnh báo "lạnh gáy" về sức mạnh của tên lửa Triều Tiên

Vân Anh |

Triều Tiên hiện có khả năng tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố.

Bình luận được đưa ra khi Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá vụ phóng tên lửa ICBM của Triều Tiên vào sáng sớm nay 29.11 theo giờ địa phương.

"Thẳng thắn mà nói, tên lửa bay cao hơn bất cứ lần phóng nào trước đây. Điểm mấu chốt là nỗ lực của Triều Tiên tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo đặt ra mối đe dọa nguy hại cho hòa bình thế giới, khu vực và chắc chắn cả Mỹ" - tờ Examiner dẫn lời Bộ trưởng Mattis nói. "Vụ phóng chứng tỏ Bình Nhưỡng về cơ bản có khả năng đe dọa bất kỳ nơi nào trên thế giới" - ông Mattis bổ sung.

Trong khi đó, Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu Hàn Quốc JCS cho biết, tên lửa Triều Tiên phóng đi vào sáng 29.11 là tên lửa đạn đạo tầm xa Hwangsong-14. Nếu được xác nhận thì đây là vụ thử ICBM lần thứ 3 của Triều Tiên, sau 2 lần thử tên lửa Hwasong-14 hồi tháng 7.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cảnh báo, một khi Triều Tiên hoàn tất ICBM thì tình hình an ninh sẽ leo thang đến cấp độ "không thể kiểm soát".

"Chính phủ chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẽ đem đến một tương lai tương sáng nếu Triều Tiên đồng ý đối thoại. Bất chấp những nỗ lực và thành ý, Triều Tiên hôm nay lại phóng tên lửa" - ông Moon Jae-in nói.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ không khoanh tay ngồi im trước sự khiêu khích của Triều Tiên.

Trong cuộc điện đàm 20 phút với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh "mối đe dọa nghiêm trọng của vụ phóng tên lửa, đe dọa không chỉ Mỹ-Hàn mà toàn bộ thế giới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "xử lý" vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nhưng không nói chi tiết về kế hoạch của Washington. "Chúng tôi có cách tiếp cận nghiêm túc và không có gì thay đổi cả" - ông Donald Trump nói với báo giới.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tái khẳng định, "mọi lựa chọn" đang đặt trên bàn, đồng thời cảnh báo rằng Triều Tiên đừng thử thách quyết tâm của sức mạnh quân đội Mỹ và Tổng thống Donald Trump.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.