Mỹ giới thiệu robot "mù" bất chấp mọi điều kiện ánh sáng

Nguyễn Hạnh |

Các kỹ sư ở Mỹ đã phát minh ra một loại robot không đầu có thể dễ dàng leo cầu thang trong bóng tối, theo Daily Mail.

Robot không đầu có tên Cassie được Phòng thí nghiệm Robot tại Đại học bang Oregon, Mỹ, phát triển.

Từ lâu, robot đã có thể chinh phục cầu thang bằng cách sử dụng camera và thị giác máy tính. Tuy nhiên, trong một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như ánh sáng mờ, sương mù, không phải lúc nào cũng lý tưởng cho việc tiếp nhận hình ảnh.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu tại bang Oregon quan tâm đến việc huấn luyện Cassie leo cầu thang mà không có thị giác máy tính hoặc các cảm biến khác. Họ muốn con robot đi lên và đi xuống các bậc thang chỉ bằng cách sử dụng nhận thức về cơ thể của nó - giống như cách con người có thể chui xuống tầng hầm vào ban đêm.

Các kỹ sư đang thử nghiệm khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình của Cassie. Video: Đại học bang Oregon

Các kỹ sư cho biết chân robot có ba khớp tự do, cho phép nó di chuyển hai chân về phía trước và phía sau, từ bên này sang bên kia và cũng có thể xoay chúng cùng một lúc.

Ngoài ra, mắt cá chân trợ lực của Cassie cho phép nó đứng tại chỗ mà không cần phải di chuyển chân và chuyển trọng lượng liên tục.

Cassie đã lái thành công một chiếc scooter. Ảnh: AFP
Cassie đã lái thành công một chiếc scooter. Ảnh: AFP

Nó được phân loại là "người đi bộ năng động" với dáng đi uyển chuyển, giống người hơn so với động cơ tự động di chuyển thông thường, nó thành thạo hơn trong việc vượt qua các địa hình phức tạp. Cassie cũng đã có thể đi bộ qua lửa và lái thành công một chiếc Segue scooter.

Nhóm nghiên cứu cho biết, bằng cách sử dụng một trình mô phỏng, họ đã dạy Cassie cách xử lý một số tình huống, bao gồm cầu thang và địa hình phức tạp, do đó tránh được nhiều cú ngã và va chạm, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tập luyện.

Trong 10 lần thử nghiệm, Cassie có tỷ lệ thành công 80% khi lên cầu thang và 100% thành công khi đi xuống.

Các nhà nghiên cứu nói: "Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là bộ điều khiển đầu tiên cho một robot hai chân cỡ người, có khả năng đi lên nhiều loại cầu thang trong thế giới thực".

Bên cạnh đó, Cassie còn có một số hạn chế, bao gồm việc cần phải duy trì tốc độ ổn định, nó có xu hướng mất cân bằng nếu đi lên cầu thang quá nhanh hoặc quá chậm.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tìm thấy tảng đá từ kỷ băng hà cực kỳ quý hiếm ở Mỹ

Phương Linh |

Một tảng đá cực kỳ quý hiếm có niên đại từ kỷ băng hà đã được tìm thấy ở bang Oregon, Mỹ.

Mỹ trừng phạt mới với Nga khi ngoại trưởng 2 nước lần đầu gặp mặt

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Sergei Lavrov gặp nhau ở Iceland.

TPHCM: Thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot"

Huân Cao |

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot."

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Tìm thấy tảng đá từ kỷ băng hà cực kỳ quý hiếm ở Mỹ

Phương Linh |

Một tảng đá cực kỳ quý hiếm có niên đại từ kỷ băng hà đã được tìm thấy ở bang Oregon, Mỹ.

Mỹ trừng phạt mới với Nga khi ngoại trưởng 2 nước lần đầu gặp mặt

Ngọc Vân |

Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga về đường ống dẫn dầu Nord Stream 2 khi Ngoại trưởng Antony Blinken và Sergei Lavrov gặp nhau ở Iceland.

TPHCM: Thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot"

Huân Cao |

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa thành lập “Chương trình Đào tạo trí tuệ nhân tạo và Công nghệ Robot."