Mỹ giáng đòn trừng phạt mới nhất về Triều Tiên sau thượng đỉnh lần 2

Hải Anh |

Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với hai công ty vận tải Trung Quốc cáo buộc giúp Triều Tiên lẩn tránh Mỹ và các lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Theo AP, lệnh trừng phạt công bố ngày 21.3 là biện pháp trừng phạt đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên gặp thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội hồi tháng 2.

Bộ Tài chính Mỹ đã xác định các công ty mới bị trừng phạt là công ty vận tải quốc tế Haibo Đại Liên và công ty gửi hàng quốc tế Danxing Liêu Ninh - cả hai đều có trụ sở tại Trung Quốc.

Việc áp đặt trừng phạt sẽ cấm các giao dịch của Mỹ với các doanh nghiệp này, đồng thời đóng băng tất cả tài sản của các doanh nghiệp này có ở Mỹ.

Thông cáo của Bộ Tài chính cho biết, Haibo Đại Liên bị trừng phạt sau các giao dịch với Paeksol Trading Corp - một công ty nằm trong diện trừng phạt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

Theo đó, Haibo Đại Liên đã vận chuyển hàng hóa từ Đại Liên, Trung Quốc cho Paeksol tại Nampo, Triều Tiên vào đầu năm 2018 trên các tàu treo cờ Triều Tiên.

Thông cáo cũng cho biết, Danxing Liêu Ninh "thường xuyên có các hoạt động đánh lừa" để giúp các quan chức phụ trách cung ứng của Triều Tiên tại Liên minh Châu Âu.

Theo Bộ Tài chính, những chiến thuật lẩn tránh được Triều Tiên sử dụng gồm vô hiệu hóa hoặc khống chế các hệ thống nhận dạng tự động, thay đổi diện mạo tàu, chuyển hàng hóa giữa các tàu và làm giả giấy tờ về hàng hóa.

Bộ Tài chính Mỹ cũng phát ra một khuyến cáo cập nhật liệt kê 67 tàu thuyền bị cáo buộc đã tham gia vận chuyển dầu mỏ tinh chế trái phép với các tàu chở dầu của Triều Tiên hoặc được cho là đã xuất khẩu than của Triều Tiên.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Triều Tiên gọi gấp các nhà ngoại giao hàng đầu về Bình Nhưỡng

Thanh Hà |

Những nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên đã được gọi trở về Bình Nhưỡng.

Triều Tiên bị nghi sắp phóng tên lửa tầm xa

Song Minh |

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh từ bãi phóng Sanumdong gần thủ đô Bình Nhưỡng - các hình ảnh vệ tinh cho thấy.

Ông Trump bình luận mới về tin Triều Tiên khôi phục cơ sở tên lửa

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với thông tin Bình Nhưỡng đang xây dựng lại một cơ sở tên lửa.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Triều Tiên gọi gấp các nhà ngoại giao hàng đầu về Bình Nhưỡng

Thanh Hà |

Những nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên đã được gọi trở về Bình Nhưỡng.

Triều Tiên bị nghi sắp phóng tên lửa tầm xa

Song Minh |

Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh từ bãi phóng Sanumdong gần thủ đô Bình Nhưỡng - các hình ảnh vệ tinh cho thấy.

Ông Trump bình luận mới về tin Triều Tiên khôi phục cơ sở tên lửa

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với thông tin Bình Nhưỡng đang xây dựng lại một cơ sở tên lửa.