Mỹ giảm tiền bồi thường nạn nhân ung thư của công ty Monsanto

THANH HÀ |

Ngày 22.10, tòa án ở California (Mỹ) tái xác nhận phán quyết yêu cầu công ty Monsanto, trực thuộc Bayer AG chịu trách nhiệm trong vụ một công dân Mỹ bị ung thư giai đoạn cuối nhưng giảm 250 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại.

Thẩm phán Suzanne Bolanos - tòa án San Francisco, bang California xác nhận phán quyết về thuốc diệt cỏ có thành phần glyphosate của Monsanto khiến một người đàn ông bị ung thư nhưng giảm mức bồi thường còn 39 triệu USD nếu luật sư của nhân viên quản lý khuôn viên trường học Dewayne Johnson đồng ý.

Monsanto phủ nhận các cáo buộc, yêu cầu hủy toàn bộ bản án với mức phạt ban đầu lên tới 289 triệu USD hoặc có phiên xử mới về bồi thường thiệt hại.

Hôm 10.8, bồi thẩm đoàn xác định các loại thuốc diệt cỏ có thành phần chính là glyphosate của công ty này, gồm RoundUp và Ranger Pro, gây ra bệnh ung thư của ông Dewayne Johnson. Họ xác định Monsanto không cảnh báo người tiêu dùng về rủi ro khi sử dụng những loại thuốc diệt cỏ này.

Theo Reuters, phán quyết khiến công ty mất 10% giá trị và đánh dấu lần đầu tiên có phán quyết như vậy với Monsanto - vốn đang đối mặt hơn 8.000 vụ kiện tương tự tại Mỹ.

“Phán quyết giảm mức bồi thường thiệt hại hơn 200 triệu USD của tòa án là một bước đi đúng hướng. Nhưng chúng tôi vẫn cho rằng những bằng chứng trong phiên xử hoặc quy định luật pháp chưa đủ để ra phán quyết và mức bồi thường thiệt hại. Đồng thời chúng tôi có kế hoạch nộp đơn kháng án tới tòa phúc thẩm California” - Bayer tuyên bố.

Công ty Đức mua Monsanto năm nay với giá 63 tỉ USD cho biết, nhiều thập kỷ nghiên cứu khoa học và sử dụng trong thế giới thực cho thấy glyphosate an toàn với con người.

Luật sư của ông Johnson đang cân nhắc chấp nhận mức bồi thường đã giảm hay nên đề nghị xử lại phần bồi thường thiệt hại. “Những bằng chứng được trình bày trước bồi thẩm đoàn này khá là mạnh mẽ, áp đảo” - các luật sư nhấn mạnh.

Reuters cho hay, tiền bồi thường thiệt hại bị giới hạn theo luật pháp, hiến pháp California không cho phép khoản tiền phạt cao hơn. Nếu ông Johnson chấp nhận mức bồi thường đã giảm, phán quyết cuối cùng buộc Monsanto nộp tổng cộng 78 triệu USD, chia đều cho đền bù và bồi thường thiệt hại.

Quyết định của Thẩm phán Suzanne Bolanos ngày 23.10 thay đổi hoàn toàn so với phán quyết dự kiến của bà ngày 10.10, trong đó, bà cân nhắc phiên xử mới về mức bồi thường thiệt hại, viện dẫn ông Johnson không đưa ra các bằng chứng rõ ràng và thuyết phục về sự ác ý hay áp bức của Monsanto.

Tháng 9.2017, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ kết luận về các lo ngại kéo dài nhiều thập kỷ liên quan tới glyphosate cho thấy hóa chất này không gây ung thư cho con người. Từ năm 2015, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp glyphosate là chất “có thể gây ung thư cho con người”.

Vụ án của ông Johnson, đệ trình năm 2016 được xúc tiến nhanh do mức độ nghiêm trọng của u lympho không Hodgkin hay còn gọi là ung thư hạch không Hodgkin của ông, được cho là do nhiều năm tiếp xúc với glyphosate.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 23.8, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng bày tỏ sự ủng hộ phán quyết ngày 10.8 của tòa án San Francisco buộc Mosanto phải bồi thường 289 triệu USD cho công dân Mỹ do tác hại về sức khỏe của sản phẩm thuốc diệt cỏ do công ty này sản xuất. Bà Hằng lưu ý, Việt Nam phải chịu hậu quả nặng nề từ chiến tranh, trong đó có tác động lâu dài và nghiêm trọng của chất độc da cam/dioxin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh: “Đây là án lệ bác lại luận điểm trước đây cho rằng chất diệt cỏ mà Monsanto và các công ty hóa chất khác của Mỹ cung cấp cho quân đội Mỹ trong chiến tranh Việt Nam không có hại cho con người. Việt Nam cho rằng Monsanto cũng phải có trách nhiệm khắc phục những hậu quả chất độc da cam/dioxin đã gây ra tại Việt Nam”.

THANH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông thoát "án tử" ung thư được 48 năm

Trần Hà |

Cụ ông 77 tuổi ở Hải Phòng đến khám tại Bệnh viện K  với khối u ở đầu tuỵ. Điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên là ông đã điều trị khỏi ung thư vòm họng được 48 năm.

Kỳ vọng về liệu pháp miễn dịch chữa ung thư?

BS Văn Bình |

Ngày 1.10, giải Nobel Y học năm 2018, được trao cho hai nhà khoa học James P.Allison, người Mỹ và Honjo Tasuku, người Nhật Bản.

Vận động nhiều sẽ có tỉ lệ sống cao cho bệnh nhân ung thư

ĐỖ VẠN |

Với thông điệp “Bạn sẽ không phải chiến đầu với ung thư một mình!", Diễn đàn bệnh nhân ung thư năm 2018 vừa diễn ra ngày 8.10 tại TP.Đà Nẵng với sự tham dự của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực ung bướu của Việt Nam, Hoa Kỳ; gần 200 bệnh nhân ung thư và người thân.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Người đàn ông thoát "án tử" ung thư được 48 năm

Trần Hà |

Cụ ông 77 tuổi ở Hải Phòng đến khám tại Bệnh viện K  với khối u ở đầu tuỵ. Điều khiến các bác sĩ ngạc nhiên là ông đã điều trị khỏi ung thư vòm họng được 48 năm.

Kỳ vọng về liệu pháp miễn dịch chữa ung thư?

BS Văn Bình |

Ngày 1.10, giải Nobel Y học năm 2018, được trao cho hai nhà khoa học James P.Allison, người Mỹ và Honjo Tasuku, người Nhật Bản.

Vận động nhiều sẽ có tỉ lệ sống cao cho bệnh nhân ung thư

ĐỖ VẠN |

Với thông điệp “Bạn sẽ không phải chiến đầu với ung thư một mình!", Diễn đàn bệnh nhân ung thư năm 2018 vừa diễn ra ngày 8.10 tại TP.Đà Nẵng với sự tham dự của các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành lĩnh vực ung bướu của Việt Nam, Hoa Kỳ; gần 200 bệnh nhân ung thư và người thân.