Mỹ giải cứu hơn 80 vận động viên giải siêu marathon

Hải Anh |

Giải ultramarathon hay siêu marathon 80km ở phía bắc thành phố Salt Lake ở Utah, Mỹ, đã bị rút ngắn hôm 9.10 do thời tiết mùa đông nguy hiểm.

Cảnh sát trưởng hạt Davis, ông Kelly Sparks cho hay, hiện tượng tuyết rơi dày từ 30-45cm đã xảy ra trong quá trình diễn ra giải siêu việt dã. Giải chạy xuất phát từ chân núi Wasatch và ban tổ chức không nhận thấy thời tiết chuyển biến xấu nhanh, theo CNN.

Thông tin chính thức của sự kiện trên website cho biết, giải chạy xuất phát từ khu vực có độ cao gần 1.500m và độ cao trung bình của giải chạy là khoảng 2.000m.

Thời tiết khắc nghiệt ở giải siêu marathon ở Utah, Mỹ. Nguồn: Cảnh sát hạt Davis

Cảnh sát trưởng Kelly Sparks cảnh báo, việc mạo hiểm di chuyển ở vùng núi, đường mòn và các vùng nước vào thời điểm này trong năm có nguy cơ gặp nguy hiểm do thời tiết chuyển biến nhanh có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Ngay cả mưa nhẹ ở khu vực thung lũng cũng có thể chuyển biến thành điều kiện bão tuyết ở những khu vực cao hơn.

Ban tổ chức giải siêu việt dã đã ngừng cuộc đua ở đỉnh Farmington Canyon. Giới chức với sự hỗ trợ của đội tìm kiếm và cứu hộ đã làm việc trong vài giờ để đưa các vận động viên rời núi an toàn.

Một số vận động viên đã được điều trị tình trạng hạ thân nhiệt. Một vận động viên khác bị hạ thân nhiệt và một vết thương nhỏ cũng đã được điều trị. Tất cả những người này đều đã hồi phục và được trở về nhà.

Vận động viên giải siêu marathon đi bộ hàng km trong tuyết rơi. Ảnh: Annie Macdonald
Vận động viên giải siêu marathon đi bộ hàng km trong tuyết rơi. Ảnh: Annie Macdonald

Theo Washington Post, khác với giải marathon tổ chức trên đường phố ở những thành phố lớn, giải utramarathon thường xuất phát ở các đô thị nhỏ và vận động viên chạy qua những tuyến đường mòn dài. Giải này thường thu hút các nhóm nhỏ vận động viên dù đang ngày càng phổ biến hơn trong những năm gần đây. Những giải chạy quá cực đoan có thể gây ra những thảm kịch: Hồi tháng 5, 21 người đã chết do nhiệt độ giảm sâu trong giải marathon ở Trung Quốc.

Giải chạy ở Utah có lộ trình để vận động viên chạy qua những độ hình phức tạp với hơn 70% đường mòn và 24% đường dịch vụ, lên một số đỉnh núi và xuyên qua các hẻm núi đốc đứng ở độ cao 3.657m.

Giải chạy triển khai công nghệ phát trực tiếp có khả năng dự đoán và theo dõi vị trí của các vận động viên, theo Jake Kilgore - một trong những giám đốc của giải chạy. Hầu hết vận động viên xuất phát lúc 5h30 ngày 9.10 nhưng có khoảng 20 vận động viên xuất phát sớm hơn từ 4h30.

Đến khoảng 7h30 khi có đợt phát sóng trực tiếp đầu tiên ở đỉnh Francis ở độ cao khoảng 2.700m, ban tổ chức đã nhận thấy được diễn biến thời tiết xấu. Tại đây, sức gió tới 64km/h và tuyết rơi tới 45cm. Vào thời điểm này, ban tổ chức đã quyết định ngừng giải đấu. Quyết định được thông báo cho tất cả các trạm hỗ trợ và các tình nguyện viên được yêu cầu đi tới trạm đầu tiên để chờ và hỗ trợ những vận động viên xuống núi.

Có hơn 100 tình nguyện viên được triển khai suốt lộ trình giải chạy của Mỹ. Tới khoảng 14h45 cùng ngày, khoảng 5 giờ sau khi ban tổ chức liên lạc tới văn phòng cảnh sát nhờ hỗ trợ, tất cả các vận động viên đã được xác định. Tới khoảng 19h cùng ngày, tất cả lực lượng cứu hộ cũng đã xuống núi.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Từ vụ 21 runner tử vong ở Trung Quốc: Điều VĐV chạy núi sợ nhất là gì?

Thế Lâm |

Thảm họa 21 runner chạy núi cự ly siêu marathon 100km tử vong tại giải chạy Hoàng Hà Thạch Lâm Marathon 2021 thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đang đặt ra nhiều bài học: Bài học về thời tiết, bài học về an toàn trong công tác tổ chức, bài học về sự chủ quan của VĐV.

Trung Quốc điều tra cái chết của 21 vận động viên trong giải marathon

Khánh Ly |

Ngày 24.5, Trung Quốc tiến hành điều tra sau cái chết của 21 vận động viên tham gia giải marathon ở vùng núi phía bắc nước này.

Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt, hàng chục người chạy marathon thiệt mạng

Khánh Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong cuộc chạy marathon 100km ở Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Chi hàng triệu đồng đốt vàng mã dịp Tết: Quá lạm dụng và lãng phí

MINH HÀ |

Vào dịp Tết người dân thường có phong tục đốt vàng mã để bày tỏ sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên. Một số người thậm chí còn bỏ ra hàng triệu đồng để mua vàng mã với quan niệm "trần sao âm vậy". Theo các chuyên gia văn hóa, đốt vàng mã là một nét văn hóa của người Việt, tuy nhiên nếu quá lạm dụng sẽ gây lãng phí và nhiều hệ lụy.

Từ vụ 21 runner tử vong ở Trung Quốc: Điều VĐV chạy núi sợ nhất là gì?

Thế Lâm |

Thảm họa 21 runner chạy núi cự ly siêu marathon 100km tử vong tại giải chạy Hoàng Hà Thạch Lâm Marathon 2021 thuộc tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) đang đặt ra nhiều bài học: Bài học về thời tiết, bài học về an toàn trong công tác tổ chức, bài học về sự chủ quan của VĐV.

Trung Quốc điều tra cái chết của 21 vận động viên trong giải marathon

Khánh Ly |

Ngày 24.5, Trung Quốc tiến hành điều tra sau cái chết của 21 vận động viên tham gia giải marathon ở vùng núi phía bắc nước này.

Trung Quốc: Thời tiết khắc nghiệt, hàng chục người chạy marathon thiệt mạng

Khánh Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 5 người mất tích trong cuộc chạy marathon 100km ở Trung Quốc do thời tiết khắc nghiệt.