Mỹ ghi nhận cứ 2 phút có một người chết vì COVID-19 trong ngày 31.3

Thanh Hà |

Mỹ lần đầu tiên ghi nhận có 700 người chết vì COVID-19 trong vòng một ngày, tương đương với cứ mỗi 2 phút có một người tử vong.

Chính phủ Mỹ đang đẩy mạnh xây dựng hàng trăm bệnh viện tạm thời để giảm bớt sức ép cho hệ thống y tế quá tải trong bối cảnh Mỹ lần đầu tiên ghi nhận 700 ca tử vong một ngày vào thứ Ba (31.3). Con số này tương đương với cứ 2 phút có một người tử vong, theo Reuters.

Gần một nửa số người chết ở bang New York - tâm của đại dịch COVID-19 ở Mỹ. Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio đã đề nghị hỗ trợ từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, trong đó cảnh báo điều tồi tệ nhất có thể chưa xảy tới trong vài tuần nữa.

"Đây là thời điểm chúng ta phải chuẩn bị cho tuần tới khi chúng tôi dự kiến sẽ có sự gia tăng lớn về số ca. Những gì tôi đã đề xuất rất rõ ràng, vào tuần trước, là cho triển khai quân y tại đây" - ông de Blasio phát biểu tại Trung tâm Tennis quốc gia Billie Jean King ở Queens, nơi một bệnh viện dã chiến đang được xây dựng.

Theo ông De Blasio, ông đã đề nghị Nhà Trắng cho thêm 1.000 y tá, 300 nhà trị liệu hô hấp và 150 bác sĩ vào ngày 5.4 nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ chính quyền ông Donald Trump.

Cho tới nay, hơn 3.700 người đã chết vì COVID-19 tại Mỹ, nhiều hơn con số tử vong trong cuộc tấn công khủng bố 11.9.2001. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Mỹ  tới 31.3 đã tăng lên 184.000, tăng 21.000 so với ngày hôm trước.

Các chuyên gia y tế của Nhà Trắng cho biết, khoảng 100.000 đến 200.000 người có thể tử vong vì bệnh hô hấp ở Mỹ trong năm nay.

Hơn 30 tiểu bang đã yêu cầu người dân ở nhà để hạn chế lây lan virus.

Công binh Lục quân Mỹ đang tìm các khách sạn, ký túc xá, trung tâm hội nghị và các không gian mở cỡ lớn để xây 341 bệnh viện tạm thời, Trung tướng Todd Semonite - người đứng đầu lực lượng này chia sẻ trên ABC News.

Ông cho biết, công binh lục quân đã phối hợp với các quan chức tiểu bang New York để chuyển đổi Trung tâm Hội nghị Jacob Javits của thành phố New York thành một bệnh viện dã chiến 1.000 giường trong vòng một tuần.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhiều nước hỗ trợ vật tư y tế cho Mỹ để chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chuyến bay đầu tiên hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống New York hôm 29.3, theo thông tin từ Reuters.

Nghiên cứu của Mỹ, Anh có thể “giải oan” nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Virus nguồn gốc COVID-19 có thể đã lây từ động vật sang người từ lâu trước khi ca mắc đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán.

Lý do khiến Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Mỹ hiện vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và có một số lý do khiến Mỹ đứng đầu thế giới về số ca COVID-19.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Nhiều nước hỗ trợ vật tư y tế cho Mỹ để chống dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Chuyến bay đầu tiên hỗ trợ vật tư y tế chống dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống New York hôm 29.3, theo thông tin từ Reuters.

Nghiên cứu của Mỹ, Anh có thể “giải oan” nguồn gốc COVID-19 ở Vũ Hán

Ngọc Vân |

Virus nguồn gốc COVID-19 có thể đã lây từ động vật sang người từ lâu trước khi ca mắc đầu tiên được phát hiện ở Vũ Hán.

Lý do khiến Mỹ có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất thế giới

Ngọc Vân |

Các chuyên gia y tế công cộng cho rằng Mỹ hiện vẫn chưa đạt đỉnh dịch, và có một số lý do khiến Mỹ đứng đầu thế giới về số ca COVID-19.