Mỹ ghép thành công phổi của người mắc COVID-19 cho bệnh nhân COVID-19

Bảo Châu |

Mỹ thực hiện thành công ca ghép phổi của người mắc COVID-19 cho một bệnh nhân COVID-19.

Tờ Today đưa tin, Renato Aquino, 65 tuổi, là một người nhập cư Philippines đến tiểu bang Illinois, Mỹ, cách đây 30 năm. Ông làm việc trên tuyến đầu chống dịch với vai trò kỹ thuật viên máu và phát hiện mắc COVID-19 vào ngày 14.5.2020.

Aquino khỏe mạnh, không có bệnh nền nhưng tình trạng nhiễm virus ngày càng diễn biến xấu. Aquino được đặt máy thở trước khi chuyển đến bệnh viện thứ 2 và được hỗ trợ sự sống - sử dụng một máy ôxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO) trong suốt 2 tháng để hỗ trợ phổi và tim.

Bệnh nhân Renato Aquino sau ca phẫu thuật cấy ghép phổi. Ảnh: AFP
Bệnh nhân Renato Aquino sau ca phẫu thuật cấy ghép phổi. Ảnh: Northwestern Medicine

Bệnh viện thậm chí đã thông báo cho người nhà Aquino chuẩn bị cho tình huống xấu nhất vì phổi của ông đã bị virus SARS-CoV-2 gây tổn thương vĩnh viễn.

Vận may mỉm cười với Aquino khi các bác sĩ quyết định tiến hành ghép phổi cho ông. Mọi việc tiến triển thuận lợi, họ nhanh chóng tìm được người hiến tặng.

Theo thông tin từ Tiến sĩ Ankit Bharat - Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực tại Northwestern Medicine, phổi được hiến tặng đến từ một bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ và trung bình nhưng chết vì nguyên nhân y tế không liên quan. Họ đã xem xét tiền sử người hiến tặng rất kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn.

Ông Bharat cho biết: “Khi nhóm của chúng tôi nhận được tin báo rằng, phổi có sẵn từ một người hiến tặng trước đó đã nhiễm virus, chúng tôi biết rằng ca ghép phổi ''COVID-19 cho COVID-19'' là cách tốt nhất để anh ấy sống sót”.

“Sau một tuần nằm trong danh sách chờ cấy ghép, Renato đã nhận được những lá phổi khỏe mạnh, đẹp đẽ - đánh dấu một cột mốc mới cho việc cấy ghép phổi. Không có bằng chứng cho thấy, COVID-19 tái hoạt động trong phổi của Renato và anh ấy đang trên đà hồi phục hoàn toàn” - tiến sĩ Bharat nhận định.

Tại cuộc họp báo do bệnh viện tổ chức, ông Bharat giải thích: “Với các quy trình phù hợp đã thực hiện, việc sử dụng các cơ quan nội tạng từ một người hiến tặng đã mắc COVID-19 là hoàn toàn an toàn”.

Ông Renato Aquino may mắn cấy ghép phổi thành công
Ông Renato Aquino nhận phổi từ một người từng mắc COVID-19. Ảnh: Northwestern Medicine

Trong năm qua, các bác sĩ Mỹ đã đạt được nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh nhân COVID-19. Mùa hè năm 2020, một phụ nữ 28 tuổi đã trở thành bệnh nhân COVID-19 đầu tiên trên cả nước được cứu sống nhờ ghép phổi. Năm 2021, ông bố 24 tuổi, 3 con, đang bình phục sau COVID-19 sau khi được ghép 1 quả thận và 2 lá phổi.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Mỹ có bước tiến lớn trong tiêm chủng ngừa COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm chủng cùng ngày Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ chấp thuận sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên thực hiện ghép phổi ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được tiến hành ghép phổi tại Mỹ đã có những chia sẻ xúc động khi nhìn lại hành trình giành giật sự sống.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mỹ có bước tiến lớn trong tiêm chủng ngừa COVID-19

Hải Anh |

Tổng thống Joe Biden kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con đi tiêm chủng cùng ngày Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ chấp thuận sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer và BioNTech cho thanh thiếu niên từ 12 đến 15 tuổi.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ dưới 16 tuổi

Bảo Châu |

Georgia nằm trong số tiểu bang đầu tiên của Mỹ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 12-15 tuổi.

Chia sẻ của bệnh nhân COVID-19 đầu tiên thực hiện ghép phổi ở Mỹ

Lê Thanh Hà |

Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được tiến hành ghép phổi tại Mỹ đã có những chia sẻ xúc động khi nhìn lại hành trình giành giật sự sống.